Hưng Yên siết chặt các địa bàn có nguy cơ cao theo "phòng là chính"

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn yêu cầu “Tiếp tục thực hiện việc truy vết và khoanh vùng nhanh nhất khi có F0, siết chặt các địa bàn có nguy cơ cao theo phương châm "phòng là chính.”
Hưng Yên siết chặt các địa bàn có nguy cơ cao theo "phòng là chính" ảnh 1Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn tại cuộc họp. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

“Tiếp tục thực hiện việc truy vết và khoanh vùng nhanh nhất khi có F0, siết chặt các địa bàn có nguy cơ cao theo phương châm "phòng là chính” là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn tại cuộc họp trực tuyến chiều tối 27/6, để triển khai các biện pháp cấp bách khống chế dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh ở huyện Yên Mỹ.

Nỗ lực ứng phó với dịch bùng phát mạnh, lây lan nhanh

Từ ngày 20/6 đến ngày 27/6, dịch COVID-19 đã bùng phát mạnh và lây lan với tốc độ nhanh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh đã ghi nhận 39 ca dương tính liên quan đến ổ dịch Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Phú Yên; riêng trong 2 ngày 26 và 27/6 phát hiện 27 ca. Trong đó, ổ dịch ở huyện Yên Mỹ có 35 ca và lây lan ra các huyện Khoái Châu (2 ca), Kim Động và Ân Thi mỗi huyện 1 ca.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 27/6, huyện Yên Mỹ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; trước đó trên địa bàn huyện cũng đã phong tỏa 6 điểm gồm: Toàn bộ xã Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ và một số thôn, xóm ở các xã Thanh Long, Tân Việt, Việt Cường, Tân Lập; Công ty Tân Á Đại Thành.

Tại huyện Khoái Châu, phong tỏa và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 nơi có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 cư trú ở xã Tân Dân; huyện Kim Động phong tỏa thôn Bình Đôi (xã Vũ Xá); huyện Ân Thi phong tỏa 3 thôn: Mão Xuyên (xã Nguyễn Trãi); Lưu Xá (Hồ Tùng Mậu) và thôn 4 (Hạ Lễ).

[Hưng Yên phát hiện thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2] 

Qua truy vết, cách ly và xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng liên quan, toàn tỉnh rà soát được 442 trường hợp F1; số F2 là hơn 4.000 người. Tại khu vực phong tỏa ở huyện Yên Mỹ đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 2.400 mẫu cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2; lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho hơn 24.000 người dân trên địa bàn xã Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ.

Hiện nay, tỉnh Hưng Yên có hơn 6.600 người đang thực hiện cách ly; trong đó cách ly tập trung là hơn 700 người, cách ly tại nhà 5.900 người. Toàn tỉnh cũng đã bố trí 27 cơ sở cách ly tập trung có khả năng cách ly 7.350 người. Trong đó, 5 cơ sở tuyến tỉnh bảo đảm cách ly cho 4.250 người, 22 cơ sở tuyến huyện chứa được 3.100 người.

Coi trọng phương châm "phòng là chính"

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng đề nghị các ngành địa phương cần đề cao các phương án dập dịch, phát huy vai trò của các tổ phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng, quản lý tốt từ cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Duy Hưng đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh và Liên đoàn Lao động các cấp giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. Việc cách ly các trường hợp liên quan có nguy cơ cao nên thực hiện cách ly tập trung và giao cho lực lượng Quân đội đảm nhận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên cũng lưu ý các địa phương rút kinh nghiệm về nguồn lây bệnh qua các đợt bùng phát dịch. Trên thực tế ở đợt dịch tháng Năm vừa qua, nguồn lây do các bệnh nhân ở huyện Khóa Châu và thị xã Mỹ Hào đi điều trị ở các Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K Tân Triều. Còn đợt dịch lần này do các lái xe đường dài Bắc-Nam ở huyện Yên Mỹ bị lây nhiễm từ tỉnh ngoài về. Theo đó nguy cơ tiếp theo sẽ là nguồn lây nào, cần có phương án cụ thể để chủ động phòng ngừa trước các diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh.

Hưng Yên siết chặt các địa bàn có nguy cơ cao theo "phòng là chính" ảnh 2Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn khẳng định tình hình dịch bệnh đang biến động phức tạp, với tốc độ lây lan nhanh. Yêu cầu đặt ra trong thời điểm này là phải khoanh vùng nhanh nhất, dập dịch nhanh nhất; huy động mọi nguồn lực theo phương châm "4 tại chỗ" và đề cao tinh thần "phòng là chính."

Theo đó, người đứng đầu chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ dân cư, di biến động dân cư, các loại hình dịch vụ thuộc địa bàn quản lý thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt lưu ý người trở về từ tỉnh ngoài hoặc vùng có dịch, nhất là nhóm đối tượng lái xe, Sở Giao thông vận tải cần khẩn trương hoàn tất việc rà soát nhóm đối tượng lái xe đường dài, liên tỉnh để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 28/6.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quản lý chặt chẽ người lao động của cơ quan đơn vị mình, truy vết nhanh triệt để các trường hợp tiếp xúc F0, F1. Vận động người dân tự giác khai báo, tố giác với chính quyền địa phương và tổ phòng, chống dịch cơ sở khi phát hiện các đối tượng nguy cơ về địa bàn không khai báo y tế, không hạn chế đi lại tiếp xúc.

Các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi không để người dân đi lại tự do trong khu vực phong tỏa, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc ở nhà, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc. Coi trọng ý thức người dân, thường xuyên phát trên loa truyền thành về phòng, chống dịch 4 lần/ngày để người dân nắm rõ thông tin diễn biến và các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng lưu ý các khu cách ly tập trung cần quản lý chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ, tránh lây nhiễm chéo. Với các trường hợp cách ly ở các khu tập trung không thuộc diện người nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, tỉnh hỗ trợ 50% tiền ăn, còn lại 50% huyện hỗ trợ. Mức hỗ trợ của tỉnh và huyện cho mỗi người là 60.000 đồng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục