Trong một phát biểu nhân dịp đánh dấu Ngày Quốc tế trẻ em gái đầu tiên11/10, ông Ryder cho biết các cơ cấu, chính sách và giá trị hiện hành, vốn đặttrẻ em gái vào tình trạng thiệt thòi và bất lợi, cần phải sớm được thay đổi.
Ông Ryder nhấn mạnh rằng mặc dù các giá trị, nguyên tắc và quyền lợi củacác em gái đã được cộng đồng quốc tế công nhận, nhưng thực tế là các em luôn bịcoi thường và phân biệt đối xử một cách có hệ thống chỉ vì vấn đề giới tính."Thực trạng này cần phải sớm chấm dứt," ông nói.
Theo thống kê của ILO, hiện có khoảng 88 triệu lao động trẻ em trên toànthế giới là các bé gái. Các em phải làm việc trong môi trường kém an toàn nhất,nhận mức lương rẻ mạt và phải chịu sự bất bình đẳng về giới cả ở trường học, giađình và nơi làm việc.
Người đứng đầu ILO nhấn mạnh rằng việc giải quyết dứt điểm sự phân biệtđối xử này là rất cần thiết trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay nhằm"tái cam kết đạt được các mục tiêu về tiến bộ và công bằng xã hội," theo đó địnhhình một thế giới, trong đó các em gái có thể tìm được vị trí xứng đáng củamình, bình đẳng với các em trai trong gia đình, trường học, nhằm có sự chuẩn bịtốt để các em vững tin bước vào đời./.