Indonesia bắt giữ ba nghi can thánh chiến thuộc nhóm MIT

Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Sulawesi, cho biết Đội đặc nhiệm chống khủng bố 88 (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ hai công nhân xây dựng 21 và 25 tuổi tại một căn hộ ở thành phố Palu.
Trong ảnh: Cảnh sát bắt giữ các nghi can khủng bố tại Jakarta, Indonesia ngày 17/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Cảnh sát bắt giữ các nghi can khủng bố tại Jakarta, Indonesia ngày 17/5/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cảnh sát Indonesia ngày 4/9 đã bắt giữ ba đối tượng bị tình nghi có quan hệ với lực lượng thánh chiến miền Đông Indonesia (MIT) liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cảnh sát trưởng tỉnh Trung Sulawesi, Thiếu tướng Lukman Wahyu Haryanto, cho biết Đội đặc nhiệm chống khủng bố 88 (Densus 88) thuộc Cảnh sát Quốc gia đã bắt giữ hai công nhân xây dựng 21 và 25 tuổi tại một căn hộ cho thuê ở thành phố Palu, thủ phủ tỉnh Trung Sulawesi.

Trước đó cùng ngày, một nghi phạm khác 35 tuổi cũng bị bắt giữ và thẩm vấn.

Cảnh sát trưởng Lukman cho biết ba người này bị nghi ngờ có quan hệ với MIT, lực lượng đã tuyên thệ trung thành với IS và hoạt động tại khu vực Poso của đảo Sulawesi trong những năm gần đây.

Cảnh sát đã thu giữ dao, điện thoại di động và một khẩu súng tại nhà của các nghi phạm.

[Cảnh sát Indonesia đã tiêu diệt 4 nghi phạm khủng bố ở Cianjur]

Giới chức Indonesia cho biết sau khi bị truy nã gắt gao, MIT hiện chỉ còn bảy thành viên, trong đó có thủ lĩnh Ali Kalora.

Đầu tháng Bảy vừa qua, Indonesia đã gia hạn Chiến dịch Tinombala thêm ba tháng nhằm xóa sổ các phần tử MIT tại đảo Sulawesi.

Chiến dịch Tinombala được triển khai từ tháng 1/2016, thay thế cho chiến dịch Camar Maleo được phát động vào năm 2015 với sự tham gia của lực lượng quân đội và cảnh sát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục