Indonesia bổ nhiệm người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia

Tổng thanh tra cảnh sát Rycko Amelza được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia Indonesia và ông Dito Ariotedjo được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao.
Indonesia bổ nhiệm người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia ảnh 1Cảnh sát gác bên ngoài đồn cảnh sát ở thành phố Bandung, Indonesia, sau vụ đánh bom ngày 7/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ bổ nhiệm ông Dito Ariotedjo làm Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao (Menpora) và Tổng thanh tra cảnh sát Rycko Amelza làm người đứng đầu Cơ quan chống khủng bố quốc gia (BNPT).

Ngày 3/4, một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống xác nhận rằng 2 nhân vật trên sẽ chính thức được bổ nhiệm vào ngày 5/4 tới.

Ông Dito Ariotedjo - hiện là người đứng đầu Ban điều hành trung ương thuộc Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) - cánh thanh niên của đảng Golkar - đã được chọn để thay thế ông Zainuddin Amali, người đã đệ đơn từ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao vào ngày 9/3 vừa qua.

[Indonesia nâng cấp hệ thống radar phòng không hiện đại]

Ông Dito Ariotedjo còn được biết đến là người tích cực tham gia các công việc liên quan đến thể thao.

Bên cạnh đó, ông còn là thành viên của nhóm chuyên gia của Bộ trưởng Điều phối Kinh tế kể từ năm 2022.

Trong khi đó, Tổng thanh tra cảnh sát Rycko Amelza sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu BNPT để kế nhiệm Tổng thanh tra Boy Rafli Amar đến tuổi nghỉ hưu.

Trong lĩnh vực chống khủng bố, Rycko Amelza là thành viên của Cơ quan Cảnh sát điều tra hình sự (Bareskrim Polri) từng bắt giữ thành công trùm khủng bố Azahari và tay chân tại thành phố Batu vào năm 2005.

Năm 2008, Rycko Amelza giữ chức vụ Giám đốc Cảnh sát Bắc Jakarta trước khi được bổ nhiệm làm Trợ lý cho Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono.

Từ năm 2013, ông Amelza đã phục vụ trong nhiều tổ chức, trong đó có Viện nghiên cứu đào tạo và huấn luyện cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.