Indonesia cấm tàu tới Philippines sau vụ thủy thủ bị bắt cóc

Ngày 24/6, Bộ Giao thông Indonesia thông báo cấm các tàu thuyền của nước này tới Philippines sau vụ 7 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc tại vùng biển miền Nam Philippines đầu tuần này.
Indonesia cấm tàu tới Philippines sau vụ thủy thủ bị bắt cóc ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Ảnh: Reuter/TTXVN)

Ngày 24/6, Bộ Giao thông Indonesia thông báo cấm các tàu thuyền của nước này tới Philippines sau vụ 7 thủy thủ Indonesia bị bắt cóc tại vùng biển miền Nam Philippines đầu tuần này.

Trước đó, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi xác nhận các nạn nhân là thủy thủ của tàu kéo Charles 001 và xà lan Robby 152, bị bắt cóc tại biển Sulu ngày 20/6 vừa qua trong hai vụ việc riêng rẽ. Khi đó, trên hai tàu này có tổng cộng 13 thủy thủ.

Một nhóm vũ trang thực hiện vụ bắt cóc đã thả 6 người trong số này và bắt đi 7 người. Đây là lần thứ ba trong năm nay các thủy thủ Indonesia bị bắt cóc tại biển Sulu.

Vụ việc được cho là do các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở Philippines tiến hành.

Sau vụ việc, Bộ Giao thông Indonesia đã thông báo nghiêm cấm nhà chức trách cảng biển cấp phép cho các tàu treo cờ Indonesia đến Philippines.

Ông Tonny Budiono, Tổng giám đốc Vận tải biển thuộc Bộ Giao thông vận tải Indonesia, nhấn mạnh nạn bắt cóc trên biển đã trở nên "nghiêm trọng và không thể tha thứ được nữa."

Ông nêu rõ Indonesia sẽ tăng cường tuần tra tại các vùng biển giáp miền Nam Philippines để ngăn ngừa các tàu thương mại vi phạm lệnh cấm.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ ảnh hưởng của lệnh cấm đối với hoạt động thương mại, song quyết định này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Indonesia tới Philippines, trong đó có các mặt hàng tài nguyên thiên nhiên như than đá.

Biển Sulu và Celebes là con đường giao thương quan trọng giữa Indonesia, Philippines và Malaysia.

Mỗi năm có 55 triệu tấn hàng hóa và 18 triệu lượt người được vận chuyển qua khu vực này.

Tháng trước, ba nước đã nhất trí tiến hành tuần tra chung sau hàng loạt vụ bắt cóc gần đây. Tháng Ba vừa qua, phiến quân Abu Sayyaf đã bắt cóc 14 thủy thủ Indonesia và cầm giữ họ tại miền Nam Philippines.

Những người này sau đó đã được thả song không có thông tin về việc có phải trả tiền chuộc con tin hay không.

Abu Sayyaf tuyên bố thúc đẩy lập một nhà nước Hồi giáo độc lập gồm một phần đảo Mindanao và quần đảo Sulu của Philippines.

Ngoài các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, nhóm này còn tiến hành các vụ đánh bom, ám sát, tống tiền, gây mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất ở Philippines./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.