Indonesia gia hạn lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ

Chính phủ Indonesia cũng đã áp đặt PPKM khẩn cấp tại 122 quận, huyện thuộc 7 tỉnh và thành phố trên hai hòn đảo Java và Bali trong thời gian từ ngày 3-20/7.
Indonesia gia hạn lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng quy mô nhỏ ảnh 1Người dân chờ nạp đầy bình oxy để cung cấp cho bệnh nhân COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 5/7/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/7, Chính phủ Indonesia đã quyết định kéo dài thời gian áp đặt lệnh hạn chế các sinh hoạt cộng đồng (PPKM) quy mô nhỏ đối với các khu vực bên ngoài đảo Java và Bali từ ngày 6-20/7 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Xử lý COVID-19 và phục hồi kinh tế quốc gia (KPC-PEN) Airlangga Hartarto cho biết PPKM quy mô nhỏ sẽ được siết chặt tại các khu vực được xếp hạng 4 cấp dựa trên các tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ông Airlangga - người cũng đang giữ chức Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề kinh tế, cho hay 75% số lao động tại các khu vực xếp hạng 4 sẽ làm việc tại nhà và 50% đối với các khu vực còn lại.

Các trung tâm mua sắm tại khu vực cấp 4 chỉ được mở cửa đến 17h hằng ngày và được phép hoạt động với 25% công suất tối đa.

Địa điểm thờ tự tại khu vực cấp 4 buộc phải đóng cửa, trong khi các trường học chỉ tổ chức dạy trực tuyến. Các khu vực khác thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và văn hóa và Bộ Tôn giáo.

[Indonesia: 31,5% số người xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2]

Trước đó, Chính phủ Indonesia cũng đã áp đặt PPKM khẩn cấp tại 122 quận, huyện thuộc 7 tỉnh và thành phố trên hai hòn đảo Java và Bali trong thời gian từ ngày 3-20/7.

Indonesia dự báo số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng trong 12 ngày tới

Liên quan tình hình dịch COVID-19, cùng ngày 5/7, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và đầu tư Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan cho rằng số ca mắc mới ở nước này sẽ còn tiếp tục tăng trong 12 ngày tới. 

Phát biểu họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Pandjaitan cho biết số ca mắc mới COVID-19 ở Indonesia hiện đã vượt 29.000 ca, nhưng đây vẫn chưa phải là đỉnh dịch.

Ông kêu gọi tất cả người dân tuân thủ lệnh PPKM khẩn cấp. Ông cho rằng làn sóng lây lan dịch hiện nay là do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, do đó cách duy nhất để giảm bớt số ca nhiễm là hạn chế các hoạt động đi lại của người dân.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Indonesia, ngày 5/7, nước này ghi nhận thêm 29.745 ca mắc COVID-19 và 558 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và ca tử vong do COVID-19 tại đây lần lượt lên thành 2.313.829 ca và 61.140 ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục