Indonesia hỗ trợ báo chí đưa tin tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42

Theo ước tính, khoảng 300-500 phóng viên các cơ quan truyền thông từ 10 quốc gia thành viên sẽ đưa tin về Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 42, diễn ra từ 9-11/5 tới, tại Labuan Bajo, Đông Nusa Tenggara.
Indonesia hỗ trợ báo chí đưa tin tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ASEAN Briefing)

Ngày 28/3, Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho biết để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thông tin tại các chương trình nghị sự ASEAN 2023, đặc biệt là Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42, các các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước có thể bắt đầu đăng ký với Ban tổ chức từ ngày 1/4 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cục trưởng Cục Thông tin và Truyền thông của Bộ Thông tin và Truyền thông Usman Kansong cho hay bộ phận tư vấn thông tin truyền thông sẽ trao đổi và thông báo chi tiết cho phóng viên báo chí trong và ngoài nước đưa tin về hội nghị cấp cao sắp tới, chẳng hạn như các chương trình nghị sự, phạm vi, cách thức đưa tin, cũng như các biện pháp hỗ trợ từ Indonesia, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2023.

[Indonesia công bố 3 trọng tâm chính của Hội nghị cấp cao ASEAN 2023]

Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ được tổ chức vào ngày 9-11/5 tới, tại Labuan Bajo, Đông Nusa Tenggara. Theo ước tính, khoảng 300-500 phóng viên các cơ quan truyền thông từ 10 quốc gia thành viên ASEAN sẽ đưa tin về sự kiện quan trọng này của ASEAN.

Trong cuộc họp báo tuần trước, ông Kansong cho biết Chính phủ Indonesia sẽ thành lập nhóm chuyên trách để hỗ trợ cơ quan truyền thông tiếp nhận đầy đủ thông cáo báo chí liên quan đến các hoạt động của ASEAN 2023 được tổ chức tại Indonesia.

Để phục vụ công tác thông tin thuận lợi, các cơ quan truyền thông và những người quan tâm có thể theo dõi thông tin tại website ASEAN2023.id. Đây là trang thông tin điện tử do Cục Thông tin và Truyền thông quản lý sẽ cung cấp nội dung dưới dạng tin bài, ảnh, Infographic đến video liên quan đến ASEAN 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.