Indonesia kêu gọi ASEAN hợp tác phục hồi hậu đại dịch COVID-19

Indonesia cũng nhấn mạnh hợp tác chống khủng bố giữa các quốc gia thông qua sự tham gia tích cực của các cơ quan ban ngành ASEAN và việc thực hiện nhất quán Kế hoạch Công tác Bali giai đoạn 2019-2025.
Indonesia kêu gọi ASEAN hợp tác phục hồi hậu đại dịch COVID-19 ảnh 1Tuyến đường dẫn tới trung tâm thủ đô Jakarta, Indonesia vắng vẻ khi Chính phủ áp đặt lệnh hạn chế nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud MD đã kêu gọi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng cường hợp tác nhằm thực thi Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF) hậu đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 23 diễn ra ngày 2/8, Bộ trưởng Mahfud nhấn mạnh: “APSC cần hỗ trợ vai trò của Ủy ban Liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) trong ACRF nhằm lồng ghép vấn đề nhân quyền trong quá trình phục hồi hậu đại dịch.”

Bộ trưởng Mahfud cho rằng điều này sẽ thúc đẩy hợp tác ASEAN trong việc phát triển và cung ứng vaccine cũng như thuốc chữa COVID-19.

[Chuẩn bị lực lượng lao động ASEAN cho giai đoạn hậu COVID-19]

Bộ trưởng Mahfud cũng nhấn mạnh hợp tác chống khủng bố giữa các quốc gia thành viên ASEAN thông qua sự tham gia tích cực của các cơ quan ban ngành ASEAN và việc thực hiện nhất quán Kế hoạch Công tác Bali giai đoạn 2019-2025.

Theo ông Mahfud, Kế hoạch Công tác Bali phản ánh cam kết của ASEAN thúc đẩy hợp tác liên ngành và liên trụ cột giữa 19 cơ quan ban ngành nhằm ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan và bạo lực.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN trong lĩnh vực pháp lý; khẳng định Indonesia khuyến khích tất cả các quốc gia thành viên ASEAN hỗ trợ Nhóm công tác của Hội nghị quan chức pháp luật cấp cao ASEAN (ASLOM) xây dựng Hiệp định dẫn độ ASEAN.

Cuối cùng, Bộ trưởng cao cấp Indonesia bày tỏ hy vọng rằng các nước thành viên ASEAN sẽ áp dụng cách tiếp cận linh hoạt trong đàm phán, trên tinh thần hợp tác ASEAN, với mục tiêu chung là ngăn chặn khu vực ASEAN trở thành nơi chứa chấp tội phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục