Indonesia lên kế hoạch Diễn tập mô phỏng Ứng phó khẩn cấp thảm họa

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) đang lên kế hoạch tổ chức Diễn tập mô phỏng Ứng phó khẩn cấp thảm họa khu vực ASEAN (ARDEX) tại Bantul, Yogyakarta.
Indonesia lên kế hoạch Diễn tập mô phỏng Ứng phó khẩn cấp thảm họa ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) đang lên kế hoạch tổ chức Diễn tập mô phỏng Ứng phó khẩn cấp thảm họa khu vực ASEAN (ARDEX) tại Bantul, Yogyakarta.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông báo của Tổng thư ký BNPB Lilik Kurniawan ngày 8/3 cho biết, ARDEX 2023 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 31/7-3/8/2023 xung quanh khu vực Sân vận động Sultan Agung thuộc quận Bantul.

Trưởng đại diện quận Bantul đã báo cáo về các hoạt động trong khuôn khổ ARDEX 2023, trong đó có cuộc diễn tập giảm nhẹ thiên tai cho các nước ASEAN. Đây là một phần trong chương trình nghị sự ASEAN năm 2023 của nước Chủ tịch Indonesia.

[Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần]

Ông Lilik Kurrniawan cho biết thêm, Indonesia hy vọng tất cả các nước thành viên ASEAN sẽ cử đại diện tham dự, với ít nhất 5-10 người/đoàn. Nước chủ nhà cũng sẽ mời các quốc gia đối tác của Indonesia trong việc ứng phó thiên tai như Australia, Mỹ, Nhật Bản, Thụy Sĩ và một số nước khác làm quan sát viên.

BNPB cũng sẽ tổ chức các hoạt động đa dạng trong 4 ngày diễn tập mô phỏng. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, BNPB đã huy động mọi nguồn lực ở Bantul từ cơ sở vật chất, hạ tầng, y tế, và hơn 3.000 tình nguyện viên hỗ trợ.

Diễn tập ARDEX 2023 được tổ chức nhân dịp đánh dấu 17 năm xảy ra trận động đất kinh hoàng năm 2006 tại Bantul khiến hơn 5.700 người chết và hàng chục nghìn người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục