Indonesia, Malaysia nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp biên giới

Ngoại trưởng Indonesia cho biết: "Vấn đề biên giới giữa hai nước là ưu tiên cần sớm được giải quyết. Cần tăng cường các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề này từng bước một."
Indonesia, Malaysia nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp biên giới ảnh 1Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi (phải) và người đồng cấp Malaysia Syaifullah Abdullah. (Nguồn: kumparan.com)

Theo THX, ngày 23/7, Indonesia và Malaysia đã nhất trí thúc đẩy việc giải quyết tranh chấp biên giới thông qua tăng cường đàm phán giữa các nhóm chuyên môn do hai bên thành lập.

Thỏa thuận trên là kết quả của cuộc họp giữa Ngoại trưởng nước chủ nhà Indonesia Retno Marsudi và người đồng cấp Malaysia Syaifullah Abdullah đang ở thăm, tại văn phòng của bà Retno Marsudi.

[Ngoại trưởng Malaysia thăm Indonesia thúc đẩy chiến lược hợp tác mới]

Phát biểu họp báo chung, bà Retno Marsudi nói: "Vấn đề biên giới giữa hai nước là ưu tiên cần sớm được giải quyết. Cần tăng cường các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề này từng bước một."

Ngoài ra, theo bà Retno Marsudi, hai nước sẽ trao toàn quyền cho các nhóm chuyên môn của họ đàm phán với nhau, sau đó báo cáo kết quả cho ngoại trưởng của hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục