Indonesia: Phát triển khu vực ASEAN an toàn, hòa bình và thịnh vượng

Quan chức cấp cao Indonesia cho rằng ASEAN cần tăng cường cách tiếp cận và cơ chế giải quyết nạn buôn người trong khu vực cũng như tăng cường hợp tác và tin cậy lẫn nhau trong khu vực Ấn Độ Dương-TBD.
Indonesia: Phát triển khu vực ASEAN an toàn, hòa bình và thịnh vượng ảnh 1Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh, Mahfud MD tại Hội nghị APSC lần thứ 25 ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/11. (Nguồn: Antara News)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 10/11, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Mahfud MD đã nhấn mạnh sự cần thiết phát triển khu vực Đông Nam Á an toàn, hòa bình và thịnh vượng.

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 25, ông Mahfud khẳng định: “Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN là một bộ phận cấu thành của Cộng đồng ASEAN nhằm phát triển một khu vực an toàn và hòa bình, tôn trọng dân chủ và nhân quyền, nhằm đạt được thịnh vượng trong khu vực."

Hội nghị APSC lần thứ 25 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 10-13/11 tại Phnom Penh (Campuchia) với sự tham dự của Ban Thư ký ASEAN và tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, ngoại trừ Myanmar.

Bộ trưởng Mahfud MD cho rằng ASEAN cần tăng cường cách tiếp cận và cơ chế giải quyết nạn buôn người trong khu vực, cũng như tăng cường hợp tác và tin cậy lẫn nhau trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

[Thủ tướng phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh, đầu tư ASEAN]

Ông Mahfud nhấn mạnh: “Cơ chế giải quyết nạn buôn người trong khu vực cần được tăng cường, bao gồm việc quản lý Biển Đông thành ‘Biển hòa bình.’ Việc triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng rất quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin trong khu vực."

Cũng tại diễn đàn này, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã thúc đẩy việc thành lập Tầm nhìn Hàng hải ASEAN (AMO) nhằm khuyến khích hợp tác rộng rãi hơn giữa ASEAN và các đối tác.

Bà Retno nhấn mạnh: “Hợp tác hàng hải phải trở thành tương lai, gắn kết ASEAN với các đối tác thay vì tách rời."

Indonesia sẽ giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2023 và lễ chuyển giao sẽ diễn ra tại lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41.

Tại buổi lễ này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ công bố chủ đề và các mục tiêu ưu tiên trong Năm Chủ tịch ASEAN của Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục