Indonesia ra mắt đơn vị quân đội tinh nhuệ chống khủng bố

Đơn vị tinh nhuệ mới mang tên Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt (Koopssus) chuyên trách các nhiệm vụ quân sự đặc biệt, nhất là giải quyết các vấn đề chống khủng bố.
Cảnh sát Indonesia được triển khai tại Jakarta ngày 21/5/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cảnh sát Indonesia được triển khai tại Jakarta ngày 21/5/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 30/7, quân đội Indonesia đã cho ra mắt một đơn vị tinh nhuệ mới chuyên trách các nhiệm vụ quân sự đặc biệt, nhất là giải quyết các vấn đề khủng bố.

Lễ ra mắt đơn vị mới mang tên Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt, hay Koopssus, được tổ chức tại trụ sở quân đội Indonesia ở Cilangkap, phía Đông Jakarta.

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh Quân đội Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết mỗi thành viên của Koopssus được lựa chọn từ các đơn vị đặc nhiệm thuộc 3 binh chủng trong quân đội.

[Indonesia yêu cầu hàng loạt cảnh sát tập luyện để giảm cân]

Cựu Giám đốc cơ quan tình báo chiến lược quân đội Indonesia, Chuẩn tướng Rochadi, được bổ nhiệm chỉ huy đơn vị quân sự tinh nhuệ này.

Koopssus được thành lập tiếp sau việc khôi phục luật chống khủng bố do Quốc hội Indonesia ban hành hồi tháng Năm  năm ngoái, theo đó cho phép quân đội thực thi các nhiệm vụ chống khủng bố.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký sắc lệnh được coi là cơ sở pháp lý cho việc thành lập Koopssus.

Trong công tác thực thi nhiệm vụ chống khủng bố, Koopssus sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát quốc gia xử lý các vấn đề khủng bố trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.