Indonesia sẽ công bố báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay vào tháng 2

Theo đó, Trưởng Tiểu ban Điều tra An toàn Hàng không thuộc KNKT, ông Nurcahyo Utomo nói: “Hy vọng rằng 30 ngày sau vụ tai nạn, chúng tôi sẽ có thể đưa ra báo cáo sơ bộ.”
Indonesia sẽ công bố báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn máy bay vào tháng 2 ảnh 1Nhân viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia điều tra những mảnh vỡ tìm thấy trong vụ máy bay của Hãng hàng không Sriwijaya Air bị rơi ngoài khơi Jakarta, Indonesia ngày 13/1/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một tuyên bố ngày 19/1, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia (KNKT) cho biết sẽ công bố báo cáo điều tra sơ bộ về vụ tai nạn máy bay SJ 182 của hãng hàng không Sriwijaya Air vào tháng tới.

Theo đó, Trưởng Tiểu ban Điều tra An toàn Hàng không thuộc KNKT, ông Nurcahyo Utomo nói: “Hy vọng rằng 30 ngày sau vụ tai nạn, chúng tôi sẽ có thể đưa ra báo cáo sơ bộ.”

Trước đó hôm 18/1, ông Utomo cho biết KNKT đã tiến hành điều tra cùng với 11 chuyên gia đến từ Mỹ, trong đó 4 người từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB), 4 người đến từ hãng sản xuất máy bay Boeing, 2 người từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), và một kỹ sư từ hãng chế tạo động cơ máy bay General Electric.

[Rơi máy bay ở Indonesia: Boeing cử điều tra viên tìm hiểu nguyên nhân]

Ông Utomo khẳng định rằng điều này phù hợp với Phụ lục 13 của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) trong đó quốc gia sản xuất máy bay có quyền tham gia điều tra.

Ngoài ra, 2 điều tra viên thuộc Văn phòng Điều tra An toàn Giao thông Singapore (TSIB) cũng tham gia điều tra trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN.

Ông Utomo cũng cho hay hiện KNKT đã tải thành công tất cả dữ liệu từ hộp đen lưu trữ dữ liệu chuyến bay (FDR) với tổng cộng 370 thông số, 27 giờ bay hoặc 18 chuyến bay, trong đó có chuyến bay cuối cùng.

Tuy nhiên, ông Utomo cho biết các dữ liệu này sẽ tiếp tục được nghiên cứu và hiện vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ hoặc công bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục