Indonesia sẽ mua thêm 18 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp

Sau khi lô hàng đầu tiên gồm 6 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp hoàn thành, Lực lượng Không quân Indonesia sẽ ký hợp đồng mua thêm 18 chiếc máy bay chiến đấu phản lực hai động cơ này.
Indonesia sẽ mua thêm 18 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp ảnh 1Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 42 chiếc Rafale của Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng Không quân Indonesia (TNI-AU) ngày 15/8 thông báo sẽ tiếp tục mua thêm 18 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Theo thông tin từ TNI-AU, Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 42 chiếc Rafale.

Trước mắt, sau khi lô hàng đầu tiên gồm 6 máy bay chiến đấu hoàn thành, nước này sẽ ký hợp đồng mua thêm 18 chiếc máy bay chiến đấu Rafale.

Giới chuyên gia nhận định, từ năm 2022 đến nay, Indonesia đã chi tiêu mạnh mẽ nhằm tăng cường khả năng quốc phòng, nhất là trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động khó lường.

Trước đó, hồi tháng 9/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đã ký hợp đồng mua 6 chiếc Rafale đầu tiên với tổng giá trị 1,1 tỷ USD.

[Bộ Quốc phòng Indonesia mua 12 chiến đấu cơ Mirage cũ của Qatar]

Rafale là loại máy bay chiến đấu phản lực 2 động cơ được hãng Dassault Aviation phát triển nhằm trang bị cho lực lượng hải quân và không quân Pháp.

Rafale sở hữu buồng lái hiện đại được trang bị màn hình ba chiều góc rộng, cung cấp cho phi công các dữ liệu điều khiển máy bay, dữ liệu nhiệm vụ và tín hiệu khai hỏa.

Rafale được trang bị một radar quét điện tử thụ động đa phương thức RBE2 của Thales có thể theo dõi đồng thời 8 mục tiêu, cùng máy thu cảnh báo laser hiệu suất cao, hệ thống cảnh báo tên lửa, hệ thống phát hiện và các thiết bị gây nhiễu.

Các chiến đấu cơ Rafale có thể mang tên lửa AIM-9 Sidewinder, tên lửa không đối không ASRAAM và AMRAAM, tên lửa hành trình phá đường băng Apache và tên lửa chống hạm Harpoon./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.