Indonesia tăng hợp tác quốc tế phòng chống ma túy

Indonesia sẽ tăng cường hợp tác quốc tế phòng chống buôn bán ma túy năm 2012, nhất là trong ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương.
Indonesia sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế trên mặt trận phòng chống buônbán ma túy trong năm 2012, không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài, nhất làtrong ASEAN và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp báo ở Jakarta, ngày 27/12, Giám đốc Cơ quan quốc gia phòng chốngma túy Indonesia (BNN) Gories More cho biết hiện có hơn 500 công dân Indonesia đangbị giam giữ ở nước ngoài do liên quan đến buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sửdụng ma túy; trong đó nhiều nhất là tại Malaysia với 390 người, Trung Quốc có 35người và tại nhiều nước khác ở khắp các châu lục.

Đáng chú ý, phần lớn trong sốnày là phụ nữ và khoảng 300 người đang đối mặt với bản án tử hình.

Ông Gories More lưu ý rằng nhiều người phạm tội liên quan đến ma túy ở nướcngoài do bị các băng nhóm tội phạm quốc tế tuyển dụng thông qua các "chiêu" lừađảo tinh vi như chào mời việc làm, kết bạn, hôn nhân, đề nghị ra nước ngoài hợptác... Ngoài ra, các băng nhóm tội phạm ma túy còn tập trung vào số lao độngxuất khẩu bị sa thải, bỏ việc hay không có thẻ lao động hợp pháp sau khi đã hếthạn hợp đồng.

Cho đến nay đã có 284 công dân Indonesia bị kết án tử hình ở nước ngoài trongcác vụ án liên quan đến ma túy; trong đó 271 người ở Malaysia và 13 người ởTrung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.