Indonesia thông qua dự luật bầu cử mới với nhiều thay đổi

Luật mới quy định một số thay đổi liên quan đến việc hình thành các cơ quan tổ chức bầu cử ở các khu tự trị mới, sắp xếp các khu vực bầu cử, phân bổ ghế cho Hạ viện, Quốc hội và các cơ quan cấp tỉnh.
Indonesia thông qua dự luật bầu cử mới với nhiều thay đổi ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Indonesia ở Jakarta. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Indonesia đã thông qua Dự luật Bầu cử (RUU) nhằm đảm bảo chắc chắn hơn về mặt pháp lý và hỗ trợ triển khai các giai đoạn bầu cử, đặc biệt là áp dụng cho 4 khu tự trị mới tại Papua.

Tại phiên họp toàn thể của Quốc hội ngày 4/4, Quốc hội Indonesia đã thông qua Dự luật bầu cử, thay thế cho Luật số 1 (Perpu) năm 2022 liên quan đến sửa đổi Luật số 7 năm 2017 về Tổng tuyển cử.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Indonesia Tito Karnavian cho biết việc thông qua Dự luật bầu cử có vai trò như chiếc ô hợp pháp cho tất cả các bên liên quan trong việc triển khai và thực hiện tất cả các giai đoạn của cuộc bầu cử năm 2024 một cách suôn sẻ, thành công và dân chủ.

[Indonesia bắt giữ quan chức thuế với cáo buộc tham nhũng]

Luật mới quy định một số thay đổi liên quan đến việc hình thành các cơ quan tổ chức bầu cử ở các khu tự trị mới, kiện toàn thể chế ban tổ chức bầu cử, sắp xếp các khu vực bầu cử và phân bổ ghế cho Hạ viện, Quốc hội và các cơ quan cấp tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban II Quốc hội Indonesia, Ahmad Doli Kurnia giải thích thêm, việc điều chỉnh các khu vực bầu cử và số ghế thành viên cơ quan cấp tỉnh là cần thiết do dân số gia tăng và tác động từ việc thành lập chính quyền mới ở Papua.

Chủ tịch Doli cũng cho biết các thay đổi trong luật không ảnh hưởng đến các giai đoạn bầu cử đã định trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục