[Infographics] Quan hệ thương mại Việt Nam-Ấn Độ tăng trưởng ấn tượng

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 13 tỷ USD (13,2 tỷ USD), tăng 36,5% so với năm 2020.

Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 13 tỷ USD (13,2 tỷ USD), tăng 36,5% so với năm 2020.

Tính đến hết quý 1 năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 4,09 tỷ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn trong quý này gồm điện thoại các loại và linh kiện (464,6 triệu USD), máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (223,4 triệu USD), kim loại thường khác và sản phẩm (180,5 triệu USD)…

Các mặt hàng xuất khẩu từ Ấn Độ sang Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn trong quý này gồm sắt thép các loại (306,5 triệu USD), ngô (155,8 triệu USD), bông các loại (152,2 triệu USD)…

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục