[Infographics] Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh máu khó đông

Bệnh máu khó đông không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn mang lại gánh nặng về kinh tế cho gia đình và những hệ lụy khác về mặt xã hội.
[Infographics] Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh máu khó đông ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Ứớc tính Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh và 30.000 người mang gen bệnh máu khó đông (Hemophilia).

Bệnh không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe, đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn mang lại gánh nặng về kinh tế cho gia đình và những hệ lụy khác về mặt xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục