'Iran đang đối mặt với thời khắc nhạy cảm do sự đe dọa từ Mỹ'

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết người dân nước này đang phải đối mặt với thời khắc nhạy cảm do sự đe dọa của Mỹ cũng như các vấn đề về kinh tế.
'Iran đang đối mặt với thời khắc nhạy cảm do sự đe dọa từ Mỹ' ảnh 1Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, trong một phát biểu được phát trên đài truyền hình nhà nước ngày 4/10, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết người dân nước này đang phải đối mặt với thời khắc nhạy cảm do sự đe dọa của Mỹ cũng như các vấn đề về kinh tế.

Bình luận của lãnh tụ tối cao Khamenei được đưa ra trong bài phát biểu với lực lượng dân quân Basij và các chỉ huy hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.

[Iran khẳng định sẽ không đối thoại với một nước Mỹ không đáng tin]

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương với nước Cộng hòa Hồi giáo này hồi tháng 5 và áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục