Iran kêu gọi phản đối Mỹ bắt giữ tàu chở hàng tại vùng biển Oman

Theo Tổng thống Trump, Hải quân Mỹ nổ súng và kiểm soát tàu hàng Touska do tàu không tuân thủ yêu cầu dừng lại, khiến lực lượng hải quân Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để kiểm soát tình hình.

Tàu chở hàng M/V Touska treo cờ Iran. (Ảnh: CENTCOM/Reuters)
Tàu chở hàng M/V Touska treo cờ Iran. (Ảnh: CENTCOM/Reuters)

Ngày 21/4, Iran đã kêu gọi Liên hợp quốc lên tiếng phản đối việc Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng mang cờ Iran, cho rằng đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Hải quân Mỹ đã nổ súng và kiểm soát tàu hàng Touska tại vùng biển Oman vào ngày 19/4. Ông cho biết con tàu này thuộc diện bị trừng phạt theo quy định của Mỹ.

Nhà lãnh đạo này khẳng định tàu Touska không tuân thủ yêu cầu dừng lại, khiến lực lượng hải quân Mỹ buộc phải sử dụng vũ lực để kiểm soát tình hình.

Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani cho rằng hành động của Mỹ là “sự leo thang nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng an toàn các tuyến hàng hải quan trọng." Ông Iravani cũng cáo buộc đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn đạt được ngày 8/4 giữa Tehran và Washington, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ thả con tàu.

Vụ việc được cho là có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh các tuyến hàng hải chiến lược đang chịu nhiều sức ép từ xung đột kéo dài.

Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc đang tích cực cân nhắc khả năng tham gia sứ mệnh đa quốc gia nhằm bảo vệ tự do hàng hải và các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Đây là sáng kiến do Anh và Pháp dẫn đầu trong bối cảnh tuyến đường thủy huyết mạch này bị gián đoạn nghiêm trọng sau các cuộc xung đột từ cuối tháng 2.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/4 cho biết Seoul đang tiến hành các quy trình nội bộ và nhận định việc tham gia hợp tác quốc tế là cần thiết.

Theo quan chức này, sau khi xem xét nội dung tuyên bố chung, dường như không có trở ngại lớn nào đối với việc Hàn Quốc gia nhập liên minh.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến với sự tham dự của 51 quốc gia, Tổng thống Lee Jae Myung đã khẳng định Hàn Quốc sẽ có những đóng góp "thiết thực" để đảm bảo an ninh hàng hải. Động thái này diễn ra trong bối cảnh 26 tàu có liên hệ với Hàn Quốc vẫn đang bị mắc kẹt tại khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

UAE rút khỏi OPEC+: Liên minh suy yếu nhưng không tan rã

Quyết định của UAE là một cú sốc lớn, sự ra đi này khiến nỗ lực điều tiết thị trường của liên minh trở nên phức tạp hơn do tỷ trọng kiểm soát sản lượng toàn cầu của nhóm OPEC+ đã bị thu hẹp.

Khói bốc lên từ địa điểm ở Beirut, Liban sau cuộc tập kích của Israel ngày 4/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tuyên bố phá hủy đường hầm của Hezbollah

Theo thông báo từ phía Israel, các đường hầm được phát hiện tại khu vực Qantara, cách biên giới khoảng 10km, với tổng chiều dài ước tính khoảng 2km và là một phần của mạng lưới ngầm quy mô lớn hơn.

Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng lâm thời

Tổng thống Iraq chỉ định Thủ tướng lâm thời

Ông al-Zaidi là nhân vật có uy tín với sự nghiệp trải dài trong các lĩnh vực tài chính, học thuật và truyền thông. Hiện ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty quốc gia Holding.