Đàm phán hạt nhân Iran nối lại vào tháng tới

Iran sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với P5+1 vào tháng tới

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 nhằm đạt thỏa thuận hạt nhân dài hạn sẽ nối lại vào tháng tới.
Iran sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với P5+1 vào tháng tới ảnh 1 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân dài hạn sẽ được nối lại vào tháng tới.

Ngoại trưởng Zarif cho biết đã nhất trí với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton về việc “tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa Iran và Nhóm P5+1 vào cuối tháng Bahman của Iran, theo đó sẽ kết thúc vào ngày 19/2 tới.

Ông Zarif cho biết phía Iran muốn tổ chức cuộc họp sớm hơn, song phía Trung Quốc chưa sẵn sàng do trùng với thời điểm Năm Mới 31/1. Tuy nhiên, ông Zarif không tiết lộ về địa điểm sẽ diễn ra các cuộc đàm phán này.

Thoả thuận sơ bộ về hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran đã được Iran và Nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 11/2013 và có hiệu lực vào ngày 20/1 vừa qua.

Theo thoả thuận này, Iran ngừng làm giàu urani cấp độ trên 5%, vô hiệu hóa kho urani đã làm giàu ở cấp độ gần 20% trong vòng 6 tháng và chấm dứt hoạt động tại lò phản ứng nước nặng Arak, nơi bị coi là có thể cung cấp plutoni để sản xuất bom nguyên tử.

Đổi lại, Iran có thể tiếp cận nguồn thu từ dầu mỏ lên tới 4,2 tỷ USD hiện đang bị phong tỏa trong các tài khoản ở nước ngoài và được nối lại các hoạt động trao đổi sản phẩm hóa dầu, vàng và kim loại quý hiếm khác.

Những nhượng bộ từ hai bên dự kiến có hiệu lực trong vòng 6 tháng và trong thời gian này, P5+1 sẽ đàm phán một thỏa thuận toàn diện nhằm xác định quy mô hoạt động hạt nhân có thể chấp nhận được dành cho Iran.

Các nước phương Tây muốn thỏa thuận sắp tới hóa giải những quan ngại của họ rằng Iran có thể sản xuất bom nguyên tử, trong khi Tehran đặt mục tiêu chấm dứt những biện pháp trừng phạt đang tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế dựa vào xuất khẩu dầu mỏ của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục