Iraq: Các vụ tấn công của IS làm ít nhất 10 người thiệt mạng

Các tay súng của tổ chức IS đã thực hiện 2 cuộc tấn công riêng rẽ vào cuối ngày 11/3 tại các tỉnh miền Bắc Iraq là Mosul và Kirkuk, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Iraq: Các vụ tấn công của IS làm ít nhất 10 người thiệt mạng ảnh 1Cảnh đổ nát sau các vụ tấn công ở Mosul. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, cảnh sát và giới chức địa phương ngày 12/3 cho biết, các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thực hiện 2 cuộc tấn công riêng rẽ vào cuối ngày 11/3 tại các tỉnh miền Bắc Iraq là Mosul và Kirkuk, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh bộ lạc theo dòng Hồi giáo Sunni.

Theo đó, các tay súng IS đã sát hại một thủ lĩnh bộ lạc vũ trang theo dòng Hồi giáo Sunni cùng 3 người khác, tại một ngôi làng ở gần thị trấn miền Bắc Shirqat, phía Nam thành phố Mosul.

[Iraq sẵn sàng hợp tác với Syria để chống khủng bố tại biên giới]

Trong khi đó, cảnh sát địa phương thông báo, phiến quân IS cũng tấn công một gia đình người Turkmenistan theo dòng Hồi giáo Shi'ite tại thị trấn Nijana, nằm ở phía Nam thành phố dầu mỏ Kirkuk, khiến 5 người thiệt mạng.

Theo giới chức an ninh, một số lượng nhỏ các tay súng IS vẫn hoạt động tại khu vực Shirqat và có khả năng tiến hành rải rác một số cuộc tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục