Iraq đóng cửa sân bay và cửa khẩu trong lúc diễn ra tổng tuyển cử

Iraq sẽ đóng cửa toàn bộ sân bay và cửa khẩu trong 24 giờ trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 12/5 tới.
Iraq đóng cửa sân bay và cửa khẩu trong lúc diễn ra tổng tuyển cử ảnh 1Sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. (Nguồn: Awwsat)

Đài truyền hình nhà nước Iraq thông báo nước này sẽ đóng cửa toàn bộ sân bay và cửa khẩu trong 24 giờ trong thời gian diễn ra cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 12/5 tới.

Theo thông báo ngày 9/5, đài truyền hình nhà nước Iraq cho biết quyết định này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm 11/5.

[Iraq bắt giữ 5 chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo IS vượt biên từ Syria]

Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Iraq sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thất bại tại quốc gia Trung Đông này hồi năm 2014. Trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới, 6.986 ứng cử viên, trong đó có 2.014 nữ giới, sẽ chạy đua giành 329 ghế tại Quốc hội Iraq để thành lập chính phủ mới để lãnh đạo đất nước trong 4 năm tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục