Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia giám sát bầu cử

Ủy ban bầu cử độc lập Iraq (IHEC) ngày 5/1 kêu gọi cộng đồng quốc tế và các phái đoàn ngoại giao của nước ngoài tại nước này giám sát cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tới.
Iraq kêu gọi cộng đồng quốc tế tham gia giám sát bầu cử ảnh 1Nhân viên bỏ phiếu tắt các thiết bị phân loại và kiểm phiếu điện tử tại một điểm bỏ phiếu ở Baghdad, Iraq, ngày 12/5/2018. (Nguồn: Xinhua)

Ủy ban bầu cử độc lập Iraq (IHEC) ngày 5/1 kêu gọi cộng đồng quốc tế và các phái đoàn ngoại giao của nước ngoài tại nước này giám sát cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thông báo của IHEC cho biết cơ quan này cũng mời các tổ chức địa phương tham gia giám sát tất cả các công đoạn của cuộc bầu cử nhằm “đảm bảo những cuộc bầu cử công bằng.”

Bên cạnh đó, IHEC kêu gọi tất cả những cử tri có đủ tư cách tự kiểm tra và cập nhật hồ sơ đăng ký bỏ phiếu của họ tại các trung tâm đăng ký trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 2/1 đến ngày 2/2 tới.

[Iraq phát hiện kho vũ khí của IS ở phía Bắc thủ đô Baghdad]

Tổng thống Barham Salih cùng ngày đã gặp ông Faiq Zidan - người đứng đầu Hội đồng Tư pháp Tối cao Iraq, để thảo luận về cuộc bầu cử trong năm nay.

Theo thông báo của Văn phòng truyền thông của Tổng thống Barham Salih, hai bên nhấn mạnh tất cả mọi người cần tham gia các nỗ lực nhằm “đảm bảo tính độc lập và toàn vẹn” của các cuộc bầu cử.

Ông Salih và ông Zidan cũng thảo luận sự phối hợp giữa Văn phòng Tổng thống và Hội đồng Tư pháp Tối cao trong lĩnh vực lập pháp, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành sửa đổi luật của Tòa án Tối cao liên bang, vốn là cơ quan thông qua các kết quả bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hiện trường vụ nổ bên trong đền thờ Hồi giáo ở Wadi al-Dhahab, khu lân cận thành phố Homs, miền Trung Syria ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Căng thẳng quân sự leo thang tại tỉnh Aleppo

Quân đội Syria tuyên bố đã bắn hạ nhiều UAV của SDF đang nhắm vào các vị trí quân sự gần đập Tishreen trong khi SDF khẳng định chỉ phản kháng sau khi bị các nhóm thân chính phủ nã pháo trước.