IS thừa nhận tiến hành tấn công làm Tỉnh trưởng Afghanistan thiệt mạng

Theo cảnh sát Afghanistan, một phần tử đánh bom liều chết đã kích hoạt quả bom tại tòa nhà văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Balkh thuộc chính quyền Taliban khiến ông Mumzamil và 2 người khác thiệt mạng.
IS thừa nhận tiến hành tấn công làm Tỉnh trưởng Afghanistan thiệt mạng ảnh 1Tỉnh trưởng tỉnh Balkh ở Afghanistan thiệt mạng trong vụ tấn công của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. (Nguồn: Bolnews)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 9/3 đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công trước đó cùng ngày khiến Tỉnh trưởng tỉnh Balkh, ông Mohammad Dawood Mumil, của Afghanistan thiệt mạng.

Theo cảnh sát Afghanistan, một phần tử đánh bom liều chết đã kích hoạt bom. Vụ nổ xảy ra ngay tại tầng 2 của tòa nhà văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh Balkh thuộc chính quyền Taliban. Ngoài ông Muzammil, còn có 2 người khác thiệt mạng trong vụ nổ. 

Ông Mohammad Dawood Muzammil ban đầu được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng tỉnh|Nangarhar ở miền Đông Afghanistan, nơi ông đi đầu trong cuộc chiến chống các tay súng của IS, trước khi được chuyển đến Balkh năm ngoái.

Vụ tấn công xảy ra 1 ngày sau khi ông gặp một số quan chức cấp cao của chính quyền Taliban đến tỉnh Balkh để kiểm tra một dự án thủy lợi lớn.

[Afghanistan: Vụ nổ ở tỉnh Balkh làm Tỉnh trưởng thiệt mạng]

IS đã nổi lên như một thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban kể từ năm ngoái khi nhóm này liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường cũng như người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.

Năm ngoái tại tỉnh Balkh cũng xảy ra nhiều vụ tấn công do IS tiến hành, bao gồm cả ở thành phố Mazar-i-Sharif.

Tháng 1 vừa qua, một kẻ đánh bom liều chết thực hiện vụ tấn công gần Bộ Ngoại giao Afghanistan ở Kabul, làm ít nhất 10 người  thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục