Phần lớn nền kinh tế Italy thiếu sự cạnh tranh do những quy định tồn tại từnhiều thập kỷ nay và nhiều ngành nghề được tổ chức trong sự liên kết bắt nguồntừ cùng thời gian này, khiến kinh tế Italy tụt hậu so với nhiều thành viên kháctrong khu vực.
Từ khi lên nắm quyền tháng 11/2011, ông Monti đặt mục tiêu lấylại đà tăng trưởng kinh tế và giảm nợ công của Italy, hiện lên tới 120% Tổng sảnphẩm quốc nội (GDP), gấp đôi mức Liên minh châu Âu (EU) quy định đối với Khu vựcđồng euro.
Kế hoạch mới của Chính phủ nhằm xóa bỏ biểu giá tối thiểu trong nhiều ngànhnghề; tư nhân hóa các khu vực giao thông, y tế và năng lượng. Các cuộc thươnglượng kéo dài nhiều tuần qua giữa chính phủ với giới chủ và các nghiệp đoàn đãkhông đi đến thỏa thuận về vấn đề này. Bế tắc xoay quanh những thay đổi trong Bộluật Lao động cho phép các công ty có trên 15 nhân công được phép sa thải nhânviên vì lý do kinh tế hoặc kỷ luật lao động.
Theo các nhà quan sát, sự ủng hộ của Hạ viện đối với gói biện pháp bãi bỏ quyđịnh đã "bật đèn xanh" để ông Monti thực hiện các cải cách lao động và hoàn tấttrách nhiệm đưa đất nước thoát khỏi vòng xoáy tăng trưởng chậm và nợ công cao./.