Italy: Hoàn thiện cây cầu mới thay thế cầu cạn Morandi bị sập năm 2018

Cầu Genova dài 1.067m, cao 40m, hoàn thiện sau gần 2 năm thi công, sẽ thay thế cây cầu cạn Morandi và nối lại tuyến đường cao tốc A10, nối thành phố Genova của Italy với miền Nam nước Pháp.
Cây cầu mới Genova được xây dựng thay thế cây cầu cũ Morandi bị sập tại thành phố Genoa, Italy, ngày 13/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cây cầu mới Genova được xây dựng thay thế cây cầu cũ Morandi bị sập tại thành phố Genoa, Italy, ngày 13/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 28/4, nhịp cầu cuối cùng của cầu Genova đã được lắp ráp hoàn thiện để thay thế cầu cạn Morandi bị sập cách đây gần 2 năm khiến 43 người thiệt mạng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành cầu Genova, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhấn mạnh: “Đây là một ngày đặc biệt và mang tính biểu tượng đối với đất nước Italy.”

[Vụ sập cầu cạn tại Italy: Tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân]

Ông khẳng định Chính phủ Italy cam kết sẽ không để những thảm kịch tương tự như vụ sập cầu thảm khốc năm 2018 tái diễn.

Cầu Genova, với chiều dài 1.067m, cao 40m, hoàn thiện sau gần 2 năm thi công, sẽ thay thế cây cầu cạn Morandi và nối lại tuyến đường cao tốc A10, nối thành phố Genova, thủ phủ vùng Liguria, thành phố cảng quan trọng ở Tây Bắc Italy với miền Nam nước Pháp.

Ngày 14/8/2018, một phần của cây cầu Morandi, dài 1,2km đã bị sập do mưa lớn dài ngày, khiến nhiều ôtô rơi xuống đất từ độ cao 50m.

Thảm họa đã khiến 43 người thiệt mạng, hàng trăm người mất nhà ở, đồng thời gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng tại Genova.

Thủ tướng Conte đã tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” kéo dài 12 tháng tại Genova và tổ chức tang lễ cấp nhà nước tưởng niệm các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục