Italy lo ngại tình trạng bạo lực với phụ nữ ngày càng gia tăng

Theo Bộ Nội vụ Italy, những vụ bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái không có xu hướng giảm, trong khi các vụ bóc lột gái mại dâm ngày càng tăng.
 
Italy lo ngại tình trạng bạo lực với phụ nữ ngày càng gia tăng ảnh 1Ảnh minh họa. (nguồn: obsviolence.com)

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ (mùng 8/3), Bộ Nội vụ Italy công bố báo cáo cho thấy những vụ bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái không có xu hướng giảm. Những vụ bóc lột gái mại dâm, cũng như tình trạng khai thác hình ảnh khiêu dâm với các em gái vị thành niên ngày càng tăng.

Theo báo cáo này, một năm rưỡi sau ngày Italy thông qua đạo luật về chống bạo hành đối với phụ nữ, số vụ đối xử tàn bạo với phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình đã tăng từ 11.991 vụ cuối năm 2012 lên 12.125 vụ trong năm 2014.

Trong khi đó, tình trạng bóc lột gái mại dâm từ các cá nhân hoặc băng nhóm tội phạm có tổ chức, cùng với tình trạng khai thác hình ảnh mại dâm trẻ em gái đã tăng từ 2.927 vụ bị phát hiện năm 2013 lên 3.084 vụ vào năm ngoái, tăng 5,4%.

Theo bà Isabella Rauti, Chủ tịch Qũy Hands Off Women, một quỹ quốc tế về bảo vệ quyền của phụ nữ, số lượng các vụ nói trên ngày càng tăng thể hiện xã hội Italy nói chung và đàn ông nước này nói riêng vẫn không thay đổi cách đối xử đối với phụ nữ, và việc áp dụng luật 119 về bảo vệ phụ nữ vào tháng 10/2013 là một công cụ hữu hiệu để hạn chế bạo lực đối với họ thông qua việc áp dụng nhiều biện pháp nhằm bảo vệ phụ nữ, khuyến khích họ dũng cảm lên tiếng tố cáo những kẻ đang tìm cách hãm hại mình.

Thống kê của tổ chức này cho thấy, trong vòng một năm kể từ ngày áp dụng luật, số vụ trình báo cảnh sát liên quan đến việc quấy rối phụ nữ qua điện thoại hoặc bám theo đã tăng từ 111 lên 408, số kẻ bị cấm tiếp xúc hoặc đến gần với những người phụ nữ bị chúng bám đuổi đã tăng gấp ba, từ 73 lên 235.

Số vụ đe dọa đối với phụ nữ cũng giảm hơn 3.000 vụ, từ gần 39.000 vụ năm 2013 xuống còn 35.000 vụ. Số vụ bạo lực tình dục với phụ nữ cũng giảm từ hơn 4.000 vụ xuống còn 3.700 vụ.

Thống kê của Tổ chức nghiên cứu kinh tế và xã hội Italy cùng hãng tin ANSA cho thấy, số vụ giết phụ nữ ở nước này đang có xu hướng tăng mạnh.

Nếu như năm 2011, có 124 phụ nữ chết trong các vụ bạo hành, 70% trong số đó bị giết bởi những người đàn ông mà họ đang hoặc từng có quan hệ tình cảm, thì năm 2012, con số này tăng lên thành 157 người và năm ngoái là 179 người. 80% trong số này là phụ nữ mang quốc tịch Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục