Nghiên cứu của ITU nhấn mạnh truyền hình hiện đã là công nghệ có mức độphổ cập nhất thế giới với sóng truyền hình đã phủ khắp hành tinh và hơn 1,4 tỷhộ gia đình, chiếm 98% số hộ ở các nước phát triển và 73% số hộ ở các nước đangphát triển, đã sở hữu máy thu hình.
Công nghệ mới của ITU được thiết kế hỗ trợ những người tàn tật bao gồm phụđề và ngôn ngữ cử chỉ cho người điếc, phụ đề âm thanh cho người khiếm thị, thiếtbị kiểm soát tiếp cận từ xa cho người già cũng như những thiết bị dành cho ngườithiểu năng trí tuệ.
Các dịch vụ phổ cập tiếp cận truyền hình cho hàng triệu người tàn tật trênthế giới sẽ được sản xuất và chuyển giao để các nhà cung cấp dịch vụ có thể hiểurõ hơn vấn đề dịch vụ tiếp cận cũng như chi phí nhằm giúp người tàn tật sử dụnghiệu quả các dịch vụ tiếp cận dành cho họ.
Dịch vụ tiếp cận truyền hình mới nàykhông chỉ hỗ trợ người tàn tật mà còn cả những cộng đồng người bị gạt ra bên lềxã hội và không được hưởng thụ giáo dục.
Theo Tổng Thư ký ITU Hamadoun Toure, dịch vụ phổ cập tiếp cận truyền hìnhnói trên sẽ là công cụ căn bản để xây dựng các xã hội ngày càng phổ quát hơn.Những dịch vụ mới này cần được phân phối những tần số radio thích hợp.
Vì vậy, ITU với vai trò quản lý các tần số radio toàn cầu sẽ khuyến khích193 nước thành viên cung cấp đủ số tần số cần thiết để hỗ trợ phổ cập những dịchvụ trên tới người tàn tật trên toàn thế giới./.