JETRO: Xuất khẩu của 6 nước ASEAN năm 2020 chỉ giảm 2,2% dù đại dịch

Trong số sáu nước, Việt Nam có xuất khẩu tăng trưởng đến gần 7% trong năm 2020 lên mức 282 tỷ USD; xuất khẩu của Philippines sụt giảm 10,1%, Thái Lan giảm 6%, Singapore giảm 4,1%.
JETRO: Xuất khẩu của 6 nước ASEAN năm 2020 chỉ giảm 2,2% dù đại dịch ảnh 1Dây chuyền sản xuất tại Công ty Dệt may Eclat Việt Nam. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Kim ngạch xuất khẩu của sáu nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó có Việt Nam, đạt 1.350 tỷ USD trong năm 2020, chỉ giảm 2,2% so với năm trước đó.

Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) công bố số liệu trên và đánh giá mức giảm này là tương đối ít trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động đến khu vực và thế giới.

Trong số sáu nước, Việt Nam có xuất khẩu tăng trưởng đến gần 7% trong năm 2020 lên mức 282 tỷ USD. Mức sụt giảm 5,2% của xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản được bù đắp bởi mức tăng 25,7% sang thị trường Mỹ và 18% sang thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu của Philippines sụt giảm 10,1%, Thái Lan giảm 6%, Singapore giảm 4,1% còn Malaysia và Indonesia đều giảm 2,6%.

[Các doanh nghiệp châu Âu lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2021]

Tổng thặng dư thương mại của cả sáu nước thành viên ASEAN tăng hơn 3 lần trong năm 2020 lên 133,66 tỷ USD, nhờ giá năng lượng và cầu trong nước giảm khiến nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu. Thái Lan có mức tăng thặng dư thương mại lớn nhất (144,5%), tiếp đó là Việt Nam (83%), Singapore (43,9%) và Malaysia (25,6%).

Philippines thu hẹp được 46,3% thâm hụt thương mại trong khi Indonesia đạt thặng dư gần 22 tỷ USD so với mức thâm hụt 3,6 tỷ USD của năm 2019.

Tính theo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, Singapore chiếm 27,4% trong số sáu nước, tiếp đó là Việt Nam với 21,3%, Thái Lan là 17,1%, Malaysia là 16,5%, Indonesia là 11,9% và Philippines là 5,8%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục