Jude Law được bồi thường 130.000 bảng vụ nghe lén

Đế chế truyền thông của Rupert Murdoch đã phải trả một khoản tiền không nhỏ bồi thường cho các nạn nhân vụ nghe lén điện thoại.
Toà án ở London cho biết đế chế truyền thông của trùm tài phiệt Rupert Murdochđã trả một khoản tiền bồi thường không nhỏ cho 36 nạn nhân trong các vụ nghe lénđiện thoại, gồm có nam tài tử Jude Law, cầu thủ Ashley Cole và cựu Phó Thủ tướngAnh John Prescott. Tổng cộng số tiền mà News International phải thanh toán là645.000 bảng, riêng ngôi sao Jude Law đã nhận được 130.000 bảng.

Theo thông báo của tài tử điện ảnh này, ngay khi biết được vụ việc, anh đã quyếttâm đâm đơn kiện News of the World để tìm ra sự thật.

Law cho biết: “Với tôi, vụviệc này không phải là vì tiền. Nó là vì công lý cho bản than tôi và để biếtđược những gì đã xảy ra”. Tôi cảm thấy mắc nợ những người bạn và gia đình mìnhlà những người đã bán tín cho báo chí. Giờ đây, tôi cảm thấy mình có lỗi khinghi ngờ họ.”

Trong số những người được bồi thường, ông Prescott nhận được 40.000 bảng, vợ cũcủa Law, Sadie Frost nhận được 50.000 bảng, trợ lý cá nhân của Law, ông BenJackson nhận được 40.000 bảng, cầu thủ môn bóng bầu dục Gavin Henson nhận được40.000 bảng, trong khi số tiền bồi thường cho cầu thủ bóng đá Ashley Cole và casĩ Danni Minogue không được tiết lộ.

Hiện công ty News International, đơn vị từng chủ quản tờ News of the World tạiAnh, đã từ chối đưa ra bình luận về những vụ bồi thường nêu trên. Trong thờigian qua, công ty này đã phải chi hàng triệu bảng anh để bồi thường cho các nạnnhân trong vụ nghe lén.

Năm ngoái, bạn gái cũ của Jude Law, người đẹp SiennaMiller được cho là đã được bồi thường 100.000 bảng. Đây cũng là con số tương tựmà James Hewitt, người tình cũ của Công nương Diana nhận được.

Ngoài ra, News ofthe World cũng đã phải trả khoản tiền 2 triệu bảng cho gia đình nữ sinh bị sáthại Milly Dowler, trong khi ông Murdoch phải quyên góp 1 tỷ bảng cho quỹ từthiện do gia đình cô bé lựa chọn./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.