Kẻ nào đứng sau mạng lưới chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ trên Telegram?

Những hình ảnh nhạy cảm bị chia sẻ tràn lan trên mạng đã gây ra tổn thương tinh thần sâu sắc cho các nạn nhân và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Biểu tượng ứng dụng Telegram. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng ứng dụng Telegram. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Bỉ và Hà Lan vừa kết thúc một cuộc điều tra kéo dài, triệt phá thành công một mạng lưới tội phạm chuyên chia sẻ trái phép hình ảnh nhạy cảm của phụ nữ trên nền tảng mạng xã hội Telegram.

Thông tin từ Viện Kiểm sát Antwerp cho biết một công dân Hà Lan 35 tuổi đã bị bắt giữ vì là kẻ đứng sau mạng lưới này.

Chúng hoạt động bằng cách thu thập và chia sẻ những hình ảnh riêng tư của phụ nữ, bao gồm cả những người Bỉ, mà không có sự đồng ý của nạn nhân.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 11/2022 sau khi có tin về vấn đề này. Các hoạt động phạm pháp trên đã gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho các nạn nhân. Những hình ảnh nhạy cảm bị chia sẻ tràn lan trên mạng đã gây ra tổn thương tinh thần sâu sắc cho các nạn nhân và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Việc bắt giữ tên này là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm mạng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của tổ chức tội phạm trên và truy bắt những kẻ đồng phạm.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn của mạng xã hội. Các chuyên gia cho rằng để giải quyết vấn nạn này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các nền tảng mạng xã hội và cộng đồng.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức về bảo vệ thông tin cá nhân và cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn trên mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).