Kết thúc đua ôtô không khói xả vòng quanh thế giới

Sau 80 ngày vòng quanh thế giới, cuộc đua ô tô không khói xả Zero Emissions Race trở về nơi xuất phát với chiến thắng của đội Thụy Sĩ.
Cuộc đua ôtô không khói xả Zero Emissions Race, đượcChương trình Môi trườngLiên hợp quốc hỗ trợ, ngày 24/2 đã trở về nơi xuấtphát tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva, sau 80 ngày vòng quanh thế giới.

"Vìmột thế giới xanh hơn, sạchhơn" là thông điệp mà cuộcđua dài nhất và sạch nhất thế giới này muốn gửi tớimọi người trên khắp thế giới.

Tham gia vào cuộcđua ôtô điện hoàn toàn chạy bằng năng lượngtái tạo này lúc đầu có bốn độiđến từ Thụy Sĩ, Australia, Đức và Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau 1.000 cây số đầu tiên,đội Hàn Quốc phải bỏ cuộc do sự cố kỹ thuật.

Xe của các đội phải nạp sẵnnăng lượng tái tạo lấy từ mạnglưới điện của nướcmình, có thể là năng lượng MặtTrời, phong điện hay các năng lượngsạch khác.

Sau khi xuất phát từ Geneva ngày 16/8/2010, các tay đua đã chạyđược 28.000km qua 16nước, dừng lại họp báo ở 150 thành phốtrong đó có Brussels, Berlin, Vienna,Mátxcơva, và ThượngHải.

Zero Race đã đi qua châu Âu, Nga, Kazakhstan, Trung Quốc, Canada, Mỹ vàtới Mexico tham dự Hội nghị Khí hậu của Liên hợp quốc tại Cancun. Chặng cuốicùng, các đội đi từ Marocco, qua Tây Ban Nha, Pháp rồi về Thụy Sĩ. Trung bìnhmỗi đội đi được khoảng 500kmmột ngày.

Tổng giám đốc Cơ quanLiên hợp quốc tại Geneva, ôngSergei Ordzhonikidze, ngày 24/2 đãtrực tiếp trao giải cho các độiđua.

Ôngcho biết hành trình của các độiđuakhông chỉ nhằm nâng cao nhận thức về thách thức môi trườngmà còn chứng tỏ một thực tế rằng sáng tạo có thể kết nối những nỗ lực chungđốiphó với thách thức đó.Ông nói: “Trongcuộc đuanày, chúng ta chỉ chiến thắng khi chúng ta cùng đuavới nhau.”

AnhTobias Wulser và anh Frank Loaker, hai thành viên của đội Thụy Sĩ đoạt giải nhấtcuộc đua, phấn khởi cho biết khi đi trên nhữngchiếc xe này, họ cảm thấy thoải mái nhưbay trên mặt đất.

Thành viên của đội Australia, hai chị Christine Haydon vàAlexandra James, cho phóng viên Vietnam+ biết: “Chúng tôi muốn mọingười biết rằng chúng tôi có thể vượtqua gần 30.000km vòng quanh thế giới bằng ôtô điện chạy bằngnăng lượng tái tạo. Cuộcđua này là một thách thức. Nhưngnếu chúng ta đi vòng quanh thế giới đượcthì chúng ta hoàn toàn có thể đi trong các thành phốđược.”

Ông Louis Palmer, ngườiThụy Sĩ, nhà tổ chức cuộc đua này, là ngườiđầu tiên lái ôtô chạy bằng năng lượngMặt Trời trên hành trình 50.000km trong 18 tháng, đi qua38 nước vào năm 2008.Ông cho biết thành công của Zero Race phụ thuộc vào sốngười hành độngvì một cuộc sống bền vững hơn.

Ô nhiễm môi trườngvà giao thông ngày càng tăng đang cần các giải pháp.Zero Race chính là một hành động thựctế cho một tương lai xanh hơn, sạchhơn cho con người và TráiĐất.

Zero Race tiếp theo sẽ đượctổ chức ở châu Âu vào tháng 9/2011./.

Lê Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Airlangga Hartarto - Bộ trưởng Điều phối kinh tế Indonesia (thứ 2 từ phải), ký tặng lên xe điện VF 3 trong lễ khánh thành. (Ảnh: VinFast)

VinFast khánh thành nhà máy đầu tiên ở Indonesia

Với công suất 50.000 xe/năm và quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, VinFast cam kết mang đến cho người tiêu dùng Indonesia những sản phẩm xe điện chất lượng cao, an toàn và thông minh.

Ký kết cung ứng 1000 xe bus các loại. (Ảnh: Nguyên Lý - Văn Dũng)

Huế: Kim Long Motor xuất khẩu 1.000 xe bus sang Thái Lan

Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm của Kim Long Motor, phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông và các yêu cầu riêng biệt của khách hàng tại thị trường Thái Lan. Trong đó, các mẫu xe bus điện (EV) 7,5m và 12m là điểm nhấn đáng chú ý với thiết kế hiện đại và hoàn toàn thân thiện môi trường.