Khai mạc Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần 7

CAEXPO 2010 lần thứ 7 với chủ đề “Khu vực mậu dịch tự do và cơ hội mới,” khai mạc ngày 19/10, tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.
Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị cấp cao về đầu tư và thương mại TrungQuốc-ASEAN lần thứ 7, Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO 2010) lần thứVII với chủ đề “Khu vực mậu dịch tự do và cơ hội mới,” khai mạc ngày 19/10, tạithành phố Nam Ninh, Trung Quốc.

Trưởng đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã tham dự và cắt băngkhai mạc hội chợ.

CAEXPO 2010 có hơn 4.500 gian hàng của khoảng 2.500 doanh nghiệp đến từ cácnước ASEAN, Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác với nội dung tậptrung vào năm chuyên đề lớn gồm thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, thương mạidịch vụ, công nghệ cao và “thành phố hấp dẫn.”

Đáng chú ý, đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ với quy mô lớn nhấttrong số các nước ASEAN, gồm 120 đơn vị với hơn 190 gian trưng bày giới thiệu vềcác mặt hàng nông sản, thực phẩm, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, các loại hìnhđầu tư, du lịch và dịch vụ…

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thương Mại Trung Quốc Cao Hổ Thành nhấnmạnh CAEXPO góp phần thúc đẩy xây dựng Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốctrở thành biểu tượng của hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Bên cạnh đó, CAEXPO còntăng cường giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Trung Quốc với ASEAN.

CAEXPO lần thứ VI năm 2009 đã quy tụ khoảng 4.000 gian hàng, thu hút gần50.000 lượt khách tham quan với tổng giá trị giao dịch thương mại đạt gần 1,7 tỷUSD. Trong đó, tổng giá trị giao dịch của đoàn Việt Nam trong khuôn khổ hội chợđạt 425 triệu USD.

Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN là sáng kiến của Thủ tướng Trung Quốc ÔnGia Bảo tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần thứ 7 hồi năm 2003, trongmột nỗ lực nhằm thúc đẩy mục tiêu hình thành Khu vực Mậu dịch tự do (FTA)ASEAN-Trung Quốc và thịnh vượng chung. Đây là cuộc triển lãm đầu tiên được tổchức kể từ khi FTA ASEAN-Trung Quốc có hiệu lực ngày 1/1/2010.

Qua 6 lần tổ chức, CAEXPO đã có 35 nhà lãnh đạo các quốc gia và hơn1.100 quan chức cao cấp tham dự. Tổng cộng tổ chức hơn 170 cuộc diễn đàncấp cao theo các chủ đề khác nhau và kim ngạch giao dịch thương mại đạt8,171 tỷ SD, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư quốc tế tại Hội chợ vớigiá trị đạt 35,062 tỷ USD.

Ông Phạm Quang Vũ, Tổng giám đốc Vinacafé Biên Hòa cho biết với tráchnhiệm của một Thương hiệu Quốc gia, Vinacafé đã đưa chiếc ly đoạt Kỷlục Guiness Thế giới từ Việt Nam qua trưng bày tại hội chợ lần này đểquảng bá càphê Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, bên cạnh các hoạt động thương mại còncó các hội nghị, diễn đàn, hội thảo cấp cao được tổ chức. Qua những sựkiện giao thương quan trọng này, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hộitiếp xúc với  những khách hàng tiềm năng đến từ các nước ASEAN, châu Âu,Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga...

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng đoàn đại biểu Việt Nam cóbuổi hội kiến Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân Trung Quốc(CPPCC) Giả Khánh Lâm tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị Choang QuảngTây.

Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao sự phát triển quanhệ hai hợp tác hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, vănhóa, xã hội...

Chủ tịch CPPCC Giả Khánh Lâm chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Namgiành được trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, chúc Đại hội Đại biểuĐảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 thành công tốt đẹp.

Năm 2010, kim ngạch thương mại Việt Nam-Trung Quốc dự kiến đạt 25 tỷ USD,vượt so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, hai bên đã ký kết ba văn kiện về biêngiới, tạo tiền đề xây dựng biên giới Việt-Trung thành đường biên giới hòa bìnhvà hữu nghị.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng đề nghị Việt Nam và TrungQuốc tăng cường phối hợp đối phó với "siêu bão" Megi.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Giả Khánh Lâm đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấpcao về đầu tư và thương mại Trung Quốc-ASEAN lần thứ 7 và dự kiến có bài phátbiểu quan trọng tại hội nghị.

Tham dự hội nghị lần này còn có nhiều lãnh đạo, quan chức cấp cao, doanh nhânvà học giả đến từ 10 nước ASEAN, thảo luận về các biện pháp mở rộng hợp tác kinhtế giữa Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục