Khánh Hòa: Cấp cứu thành công thuyền viên Philippines bị nạn trên biển

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, tàu SAR27-01 đã phối hợp với các cơ quan thực hiện các quy trình kiểm dịch khi tiếp nhận và đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.
Khánh Hòa: Cấp cứu thành công thuyền viên Philippines bị nạn trên biển ảnh 1Phun khử khuẩn toàn bộ tàu SAR27-01 sau khi đưa thuyền viên người nước ngoài lên bờ đi cấp cứu. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Chiều 25/5, ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV cho biết đơn vị vừa đưa anh Del Valle Onilique Rosales, quốc tịch Philippines, bị đau ruột thừa vào Cảng Nha Trang đi cấp cứu.

Anh Del Valle Onilique Rosales, sinh năm 1997, thuyền viên của Tàu Mayasan, quốc tịch Panama; số IMO: 9839856 - đang hành trình chở dầu từ UAE đi Nhật Bản.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 24/5, khi Tàu Mayasan cách Nha Trang khoảng 180 hải lý về hướng Đông Nam, thuyền viên Del Valle Onilique Rosales bị đau dữ dội vùng bụng, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, thân nhiệt bình thường và được các bác sỹ tư vẫn y tế chẩn đoán đau ruột thừa cấp.

Thuyền trưởng trên tàu đã báo nạn về Trung tâm Phối hợp tìm cứu, cứu nạn hàng hải Việt Nam và yêu cầu được hỗ trợ tế, đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

[Khánh Hòa: Cấp cứu thành công một thuyền viên bị viêm ruột thừa]

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm cứu, cứu nạn hàng hải Việt Nam giữ liên lạc trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu.

Trước tình huống khẩn cấp, bệnh nhân có khả năng tử vong rất cao, Trung tâm Phối hợp tìm cứu, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang và tổ cấp cứu y tế kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tàu SAR27-01 đã tiếp cận tàu Mayasan và thực hiện công tác tiếp nhận. Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, tàu SAR27-01 đã phối hợp với các cơ quan thực hiện các quy trình kiểm dịch khi tiếp nhận và đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu.

Vào 13 giờ 30, tàu SAR27-01 đã đưa bệnh nhân vào Cảng Nha Trang thành công. Bệnh nhân tỉnh táo và đang được cấp cứu, điều trị ở khu cách ly theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục