Khánh Hòa: Đưa một thuyền viên người Philippines vào bờ an toàn

Khi thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn, thuyền viên người Philippines bị khó thở, tim đập nhanh, nôn mửa liên tục, đang rơi vào tình trạng hôn mê không cử động được, rất nguy hiểm đến tính mạng.
Khánh Hòa: Đưa một thuyền viên người Philippines vào bờ an toàn ảnh 1 Chuyển bệnh nhân người Philippines lên xe đưa đi cấp cứu ở một bệnh viện tại Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 9/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV đã đưa một thuyền viên nước ngoài bị thương vào Cảng Nha Trang an toàn và đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 8/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được trực tiếp thông tin cứu nạn khẩn cấp từ tàu Ym Advance, có quốc tịch Marshall Islands, số IMO 538008585 hành trình từ Ấn Độ đi Hong Kong.

Khi đến tại vị trí cách Nha Trang 147 hải lý về hướng Đông Nam, thuyền trưởng trên tàu báo nạn, yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thợ máy Alfredo Cayabyab, sinh năm 1977, mang quốc tịch Philippines về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

[Cứu kịp thời ngư dân gặp tình huống khẩn cấp trên biển Trường Sa]

Thời điểm đó, thợ máy Alfredo Cayabyab khó thở, có sử dụng trang thiết bị hỗ trợ thở, tim đập nhanh, nôn mửa liên tục, đang rơi vào tình trạng hôn mê không cử động được, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Nhận được thông tin, Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR27-01 và tổ cấp cứu y tế đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang kịp thời lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Khi đưa bệnh nhân vào bờ, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona, Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực IV đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương bố trí các trang thiết bảo hộ, kiểm tra thân nhiệt của bệnh nhân và người đi cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục