Khảo sát KPMG: Các CEO lạc quan vào triển vọng kinh tế toàn cầu

60% số lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng vào sự phát triển nền kinh tế toàn cầu trong ba năm tới, tăng so với con số 42% theo một cuộc khảo sát tương tự vào đầu năm nay.
Khảo sát KPMG: Các CEO lạc quan vào triển vọng kinh tế toàn cầu ảnh 1Một cửa hàng thời trang ở Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một khảo sát của công ty kiểm toán KPMG, giám đốc điều hành (CEO) của các doanh nghiệp lớn nhất thế giới đã tin tưởng vào triển vọng của kinh tế toàn cầu như trước đại dịch và hầu hết dự kiến sẽ tiến hành các vụ thâu tóm để thúc đẩy tăng trưởng.

KPMG cho biết dù vẫn có những yếu tố không chắc chắn do sự lây lan của biến thể Delta, 60% số lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng vào sự phát triển nền kinh tế toàn cầu trong ba năm tới, tăng so với con số 42% theo một cuộc khảo sát tương tự vào đầu năm nay.

Gần 90% các CEO cho biết họ đang tìm kiếm các thỏa thuận thâu tóm trong ba năm tới.

[Giãn cách xã hội kéo dài có thể gây sức ép lạm phát trong năm 2022]

Chủ tịch kiêm CEO toàn cầu của KPMG, Bill Thomas, nói rằng dù tình hình dịch bệnh vẫn khó lường, các CEO đang ngày càng tin tưởng hơn rằng nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh.

Các CEO cho rằng tin tặc, biến đổi khí hậu và các rủi ro về chuỗi cung ứng là những nguy cơ lớn nhất đối với tăng trưởng.

Hơn 50% các CEO nhận định các chuỗi cung ứng của họ gặp khó khăn do đại dịch.

Khoảng 80% cho rằng hệ thống thuế tối thiểu theo đề xuất là lo ngại đáng kể đối với các mục tiêu tăng trưởng.

Ngược lại với tháng 8/2020, khi hơn 2/3 số người được hỏi cho biết sẽ giảm không gian văn phòng do đại dịch, khảo sát mới cho thấy con số này chỉ là 21%.

KPMG tiến hành khảo sát với 1.325 CEO của các doanh nghiệp có doanh thu hàng năm trên 500 triệu USD tại Australia, Canada, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Italy, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ trong thời gian từ ngày 29/6 đến ngày 6/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục