Khen thưởng Ban chuyên án A.1122 xuất sắc trong phòng, chống ma túy

Ngày 2/3, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án A.1122 đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.
Khen thưởng Ban chuyên án A.1122 xuất sắc trong phòng, chống ma túy ảnh 1Bộ đội Biên phòng Lào Cai. (Ảnh: TD)

Ngày 2/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao thưởng đột xuất cho Ban chuyên án A.1122 đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Chuyên án A.1122 giai đoạn 2 do Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với lực lượng Biên phòng tỉnh Lào Cai, Điện Biên và Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoảng 1 giờ ngày 28/2, tại đầu cầu Cốc San trên Quốc lộ 4D, thuộc thôn Tòng Chú 3, xã Cốc San, thành phố Lào Cai, lực lượng đánh án đã bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 22 bánh heroin.

[Lào Cai bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 22 bánh heroin]

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh biểu dương thành tích, chiến công xuất sắc của Ban chuyên án A.1122. Trong quá trình đánh án, từ Bộ Chỉ huy đến đơn vị cơ sở và các cơ quan liên quan đã có sự phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục