Khởi công mở rộng xa lộ Hà Nội giai đoạn hai

Ở giai đoạn 2 này, xa lộ Hà Nội mở rộng được xây dựng có tổng chiều dài 15,7km và dự kiến được hoàn thành vào cuối năm nay.
Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội giai đoạn 2 đã được Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹthuật Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 2/4.

Ở giai đoạn 2 này, xa lộ Hà Nội mở rộng được xây dựng có tổng chiều dài 15,7km,với điểm đầu nối với dự án cầu Sài Gòn 2, điểm cuối tại nút giao Tân Vạn, kếtnối với dự án cầu Đồng Nai mới.

Với tổng mức đầu tư toàn dự án là hơn 2.286 tỷ đồng, dự án mở rộng xa lộ Hà Nộigồm hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thực hiện việc mở rộng mặt đường chínhtừ cầu Rạch Chiếc đến ngã tư Tây Hòa (trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức).

Theo dự kiến, công trình sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2010.

Sau khi hoàn thành, xa lộ Hà Nội sẽ được mở rộng thêm với mặt cắt ngang tuyến,gồm đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao thông Bình Thái rộng 153,5m, đoạn từ nútgiao thông Bình Thái đến nút giao Trạm 2 và đoạn từ nút giao Trạm 2 đến nút giaoTân Vạn cùng rộng 113,5m.

Dự án được thực hiện theo hình thức BOT với tổng thời gian BOT dự kiến là 36 năm 3tháng, trong đó thời gian thu phí dự kiến là 25 năm 9 tháng, tính từ ngày1/1/2019 đến ngày 1/10/2044.

Việc mở rộng xa lộ Hà Nội nhằm góp phần tạo nên một trục giao thông đô thị hoànchỉnh, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến hiện nay và trên mạnglưới đường liên quan trong khu vực, đảm bảo giao thông liên tục, thông suốt từcác tỉnh vào Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, đồng thời cải tạo cảnh quan chocửa ngõ phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Liên Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phối cảnh nhà ga Tao Đàn của tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương). (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều cơ chế mới cho metro Thành phố Hồ Chí Minh

Metro số 2 được định vị là một trục xuyên tâm quan trọng, kết nối trung tâm thành phố với khu vực Tây Bắc, góp phần từng bước tổ chức không gian đô thị và phát triển giao thông công cộng bền vững.