Không quân Thái Lan được cấp ngân sách mua 2 máy bay F-35A

Ủy ban thuộc Hạ viện Thái Lan đồng ý cấp 369 triệu baht để mua 2 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ trong bối cảnh Không quân Hoàng gia Thái Lan dự kiến sẽ có một phi đội gồm 12 chiếc F-35A vào năm 2032.
Không quân Thái Lan được cấp ngân sách mua 2 máy bay F-35A ảnh 1Máy bay F-35A. (Nguồn: Denfense News)

Ngày 3/8, Ủy ban thuộc Hạ viện Thái Lan xem xét dự luật ngân sách năm 2023 đã đồng ý cấp 369 triệu baht (khoảng 10 triệu USD) trong tổng số 738 triệu baht mà Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) đề xuất để mua 2 máy bay chiến đấu F-35A của Mỹ.

Trước đó, đề xuất của RTAF xin cấp 738 triệu baht đã bị loại khỏi kế hoạch chi tiêu năm 2023 với lý do việc này không cần thiết và không biết liệu Quốc hội Mỹ có chấp thuận bán máy bay F-35A cho Thái Lan hay không.

[Không quân Thái Lan bảo vệ kế hoạch mua chiến đấu cơ F-35]

RTAF đã đệ đơn yêu cầu xem xét lại, song nhất trí với quyết định cắt giảm 50% ngân sách dành cho việc mua sắm này trong năm 2023.

Kế hoạch mua 2 máy bay chiến đấu F-35A của RTAF dự kiến sẽ tiêu tốn 7,4 tỷ baht, với ngân sách sẽ được cấp trong 4 năm tài chính từ năm 2023.

RTAF dự kiến sẽ có một phi đội gồm 12 chiếc F-35A vào năm 2032 để thay thế cho các máy bay chiến đấu cũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục