Kiên Giang: Bắt tàu chở 50.000 lít dầu diesel trái phép

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Nguyễn Minh Thạnh (trú ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 50.000 lít dầu diesel trên tàu.
Kiên Giang: Bắt tàu chở 50.000 lít dầu diesel trái phép ảnh 1Kiểm tra tàu chở dầu DO bất trái phép. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 19/2, tại khu vực biển phía Tây Nam mũi Hòn Thơm, cách mũi Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) 17 hải lý, Tổ công tác Đoàn Trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã kiểm tra và phát hiện tàu vỏ gỗ có số hiệu KG 95945 TS vận chuyển dầu diesel trái phép.

Trên tàu có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Minh Thạnh (sinh năm 1982, trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng.

Theo lời khai của thuyền trưởng Nguyễn Minh Thạnh, trên tàu KG 95945 TS đang chở khoảng 50.000 lít dầu diesel (dầu DO).

[Kiên Giang: Bắt giữ 3 tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên biển]

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và các thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa vận chuyển trên tàu, thuyền viên không đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Đến 11 giờ 30 phút ngày 19/2, Tổ công tác đã dẫn giải tàu vi phạm về cập cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (thành phố Phú Quốc) an toàn.

Trước đó, ngày 17/2, Đoàn Trinh sát số 2 cũng đã phát hiện và bắt giữ tàu trên vùng biển thành phố Phú Quốc chở trái phép số lượng 70.000 lít dầu diesel trái phép.

Hiện Đoàn Trinh sát số 2 đang củng cố hồ sơ ban đầu và tiến hành các thủ tục bàn giao cho Phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục