Kiên Giang: Bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành thông báo bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển Kiên Giang kể từ 16 giờ ngày 4/1/2019.
Kiên Giang: Bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại ảnh 1Tàu cá neo đậu tránh trú bão trên sông Cái Bé, xã Bình An, huyện Châu Thành (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành thông báo bỏ lệnh cấm biển, cho phép tàu thuyền hoạt động trở lại trên vùng biển Kiên Giang kể từ 16 giờ ngày 4/1/2019.

Theo thông báo bỏ lệnh cấm biển này, tỉnh Kiên Giang lưu ý đối với tuyến biển Phú Quốc-Thổ Châu, chủ phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến của thời tiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, hiện nay vùng biển Rạch Giá-Kiên Hải-Nam Du (Kiên Giang) gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 6; vùng biển Thổ Chu-Phú Quốc, gió cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, biển động nhẹ.

[Kiên Giang: Nhiều tàu thuyền ở đảo Thổ Châu bị sóng lớn đánh chìm]

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, gió Đông Bắc trên vùng biển Kiên Giang phổ biến ở mức cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5 và biển có lúc động nhẹ.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành lệnh cấm biển từ 12 giờ ngày 2/1/2019, không cho tàu, thuyền ra hoạt động trên biển đến khi có tin cuối cùng về cơn bão số 1.

Ở một diễn biến khác, trong sáng 4/1, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, do ảnh hưởng của bão số 1, sóng to, gió lớn đã làm chìm tại bến neo đậu 8 phương tiện đánh bắt thủy sản công suất nhỏ của ngư dân, 16 xuồng đò đưa đón khách, tốc mái 2 nhà dân, đổ ngã 2 trụ điện và nước ngập tràn bờ gây thiệt hại 2 ao cá nước ngọt. Tại xã Hòn Thơm, sóng to đánh bể lồng 1 bè nuôi cá mú, thiệt hại hơn 75 triệu đồng.

Tại vùng biển xã An Sơn, huyện đảo Kiên Hải, một số tàu thuyền của ngư dân cũng bị sóng lớn đánh chìm.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục