Kiên Giang: Di dời khẩn cấp 30 hộ dân ở núi Ba Hòn

Kiên Giang: Di dời khẩn cấp 30 hộ dân núi Ba Hòn

UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn yêu cầu di dời khẩn cấp 30 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao tại chân núi Ba Hòn.
Ông Đặng Công Huẩn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết: Ủyban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lươngvà các sở, ngành có liên quan tiến hành di dời khẩn cấp 30 hộ dân nằm trong vùngcó nguy cơ sạt lở cao tại chân núi Ba Hòn thuộc khu phố Hòa Lập, thị trấn KiênLương, huyện Kiên Lương nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân.

Trước đó, đêm 5/7, núi Ba Hòn đã bị sạt lở làm hư hại năm căn nhà của dânnhưng rất may không có thiệt hại về người.

Hiện tại có gần 100 hộ dân sinh sốngở dưới chân núi này có nguy cơ sạt lở đá đe dọa tính mạng và tài sản của họ.Huyện Kiên Lương tiến hành cắm ngay biển báo nguy hiểm cho người và phương tiệnqua lại khu vực để phòng tránh tai nạn có thể xảy ra.

Theo ông Huẩn, sau khi di dời, địa phương có kế hoạch hỗ trợ người dân sớmổn định cuộc sống./.

Lê Sen (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.