Kiên Giang: Kịp thời sơ cứu ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên biển

Tổ công tác đã thăm khám, tiêm kháng sinh, rửa và băng bó vết thương; đồng thời cấp thuốc, hướng dẫn các bước điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.
Kiên Giang: Kịp thời sơ cứu ngư dân bị nạn khi đánh bắt trên biển ảnh 1Lực lượng quân y Cảnh sát biển 4 sơ cứu ngư dân bị nạn trên tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 21/2, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đứng chân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, đơn vị đã kịp thời sơ cứu ngư dân bị đứt lìa 4 ngón tay khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, vào 14 giờ ngày 21/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, lực lượng thực thi nhiệm vụ trên Tàu CSB 4039 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) nhận được tin báo đề nghị hỗ trợ ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt hải sản của ông Hoàng Văn Nghĩ, Thuyền trưởng Tàu KG 92834 TS qua máy liên lạc nghề cá.

Tàu CSB 4039 đã nhanh chóng tiếp cận, đến 14 giờ 30 cùng ngày, Tổ quân y của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cập và lên tàu cá để hỗ trợ ngư dân. Nạn nhân là anh Ngô Thanh Tân (35 tuổi), trú thị trấn Rồng Giềng, huyện Rồng Giềng.

[Quảng Bình: Cứu nạn kịp thời 11 ngư dân khi tàu bị chìm trên biển]

Trước đó, trong quá trình thu lưới, do sơ ý, anh Tân đã bị lưới kéo đứt lìa 4 ngón tay trái.

Tổ công tác đã thăm khám, tiêm kháng sinh, rửa và băng bó vết thương; đồng thời cấp thuốc, hướng dẫn các bước điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.

Sau khi tình hình sức khỏe của anh Tân ổn định, đại diện Tàu CSB 4039 đã bàn giao bệnh nhân để tàu cá đưa vào bờ tiếp tục chữa trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục