Kiên Giang: Mưa lớn kèm theo dông, lốc gây thiệt hại tài sản của dân

Từ 25-27/9, tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên một số nơi trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển, gây nhiều thiệt hại tài sản của dân.
Kiên Giang: Mưa lớn kèm theo dông, lốc gây thiệt hại tài sản của dân ảnh 1Đoàn viên, Thanh niên Công an tỉnh Kiên Giang giúp người dân sửa chữa lại những căn nhà bị sập, tốc mái do giông, lốc. (Nguồn: Cổng thông tin Điện tử Công an Kiên Giang)

Chiều 27/9, Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai, Tìm kiếm Cứu nạn và Phòng thủ Dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết trong 3 ngày từ 25-27/9, tỉnh Kiên Giang chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên một số địa phương trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn, kèm theo dông, lốc và gió mạnh trên biển, gây nhiều thiệt hại tài sản của người dân.

Ông Nguyễn Huỳnh Trung, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, Chống Thiên tai, Tìm kiếm Cứu nạn và Phòng thủ Dân sự tỉnh Kiên Giang, cho biết thống kê ban đầu, mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm sập 1 căn nhà ở huyện An Biên, tốc mái 5 nhà dân ở huyện Hòn Đất, sóng to gây sạt lở bờ biển làm sập một phần của 2 nhà dân ở phương Dương Đông ở thành phố Phú Quốc. Mặt khác, sóng to, gió lớn làm chìm 1 tàu lưới ghẹ đang neo đậu gần bờ thuộc địa bàn xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Kiên Lương xảy ra 7 điểm sạt lở đất núi làm sập một khu xử lý nước đóng chai khoảng 6m2 và hư hại tài sản 2 nhà dân. Các vụ sạt lở này thuộc địa bàn hai xã: Bình An, Bình Trị; đất đá sạt lở xuống các tỉnh lộ gây trở ngại giao thông; đất đá tràn vào nhiều khu vườn, làm mất an toàn, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình của người dân.

[Kiên Giang: Thời tiết biển chuyển xấu, tàu phà tạm ngừng hoạt động]

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông đứng chân trên địa bàn xã Bình An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang khẩn trương huy động toàn đơn vị đến các địa bàn bị sạt lở đất cùng với lực lượng, chính quyền địa phương, nhân dân khắc phục tình trạng này. Hiện, cơ bản các bãi sạt lở xuống mặt đường, khu dân cư đã được xử lý xong.

Dự báo nếu lượng mưa lớn tiếp tục kéo dài như những ngày qua, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá núi vẫn rất cao. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông trực tiếp đến các hộ dân trong khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở đất, đá núi khuyến cáo bà con đề cao cảnh giác các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản.

Trước tình hình thời tiết phức tạp, diễn biến khó lường, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các địa phương triển khai phương án phòng, chống thiên tai, chủ động thực hiện các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ” để kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là huy động lực lượng đội xung kích, sẵn sàng hỗ trợ, giúp dân trong mọi tình huống.

Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức, chủ động phòng, chống thiên tai để giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra do mưa bão, dông, lốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục