Kiên Giang tạm giam 9 đối tượng dùng dao tự chế cố ý gây thương tích

Vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Trâm và đồng bọn mang theo hung khí, gồm dao tự chế, gậy gỗ, ống tuýp nước xông vào đánh Nguyễn Văn Đáng khiến anh bị thương.

Ngày 12/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 9 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm Khưu Thanh Tùng (sinh năm 1987), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (sinh năm 1992), Lê Võ Đoàn Dự (sinh năm 2005), Trần Thanh Tươi (sinh năm 2002), Trần Tiến Toàn (sinh năm 2000), Huỳnh Tấn Lợi (sinh năm 2001), Châu Di (sinh năm 2000), Phó Thành Phong (sinh năm 2004) đều ngụ tại thành phố Rạch Giá và Nguyễn Thành Luân (sinh năm 2001) trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng 23 giờ ngày 8/10, Nguyễn Thị Ngọc Trâm cùng chồng là Khưu Thanh Tùng và những người bạn trên tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc ngồi nhậu, Trâm có gọi điện cho anh trai mình là Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1989), cư trú ấp Thiên Tuế, xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, để hỏi chuyện gia đình thì biết Phương bị nhóm người ở thành phố Long Xuyên (An Giang) đánh gây thương tích. Sau đó, cả nhóm bàn nhau đánh nhóm người từ Long Xuyên để trả thù cho anh của Trâm.

Như đã hẹn, khoảng 13 giờ (giờ cập tàu khách từ Lại Sơn vào Rạch Giá) ngày 9/10, cả nhóm kéo nhau xuống khu vực bến tàu khách cảng Rạch Giá tìm người đàn ông đã đánh anh của Trâm.

[Bình Thuận: Khởi tố 5 bị can cố ý gây thương tích làm 1 người tử vong]

Trước khi đi, Huỳnh Tài Lợi đã mang theo hung khí, gồm dao tự chế, gậy gỗ, ống tuýp nước. Khi phát hiện anh Nguyễn Văn Đáng (sinh năm 1972), cư trú phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (là người đánh anh trai Trâm), cả nhóm xông vào đánh, đối tượng Lợi dùng dao tự chế cán gỗ chém anh Đáng bị thương.

Quá sợ hãi nên nhóm của anh Đáng đã chạy ngược lên tàu khách, tạo ra cảnh tượng hỗn loạn. Sự việc diễn ra đã được camera an ninh bến tàu ghi lại.

Gây án xong, cả nhóm ném hung khí xuống biển và nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Rạch Giá bắt giữ sau đó.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng Huỳnh Tài Lợi từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản;" đối tượng Tùng, Di và Dự đang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích nhưng tiếp tục phạm tội.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục