Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mexico-Mỹ đạt kỷ lục 661,16 tỷ USD

Năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Mexico đứng đầu trong danh sách đối tác thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, trong năm tiếp theo Trung Quốc đã đẩy quốc gia này xuống vị trí thứ hai.
Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mexico-Mỹ đạt kỷ lục 661,16 tỷ USD ảnh 1Các phương tiện chờ qua cầu Cordova tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico ở El Paso, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, kim ngạch trao đổi thương mại giữa Mexico và Mỹ đạt kỷ lục 661,16 tỷ USD trong năm 2021. Tuy nhiên, con số này là không đủ để giúp Mexico vươn lên trở thành đối tác thương mại số một của Mỹ, quốc gia này đứng sau Canada với tổng kim ngạch đạt 664,16 tỷ USD trong năm vừa qua.

Số liệu chính thức của Washington cho biết Canada chiếm 14,5% tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Mỹ. Mexico đứng ở vị trí thứ hai với 14,4%, tiếp đến là Trung Quốc với 14,3%.

[Kim ngạch thương mại giữa Mexico và Mỹ tăng cao, đạt mức kỷ lục]

Năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Mexico đứng đầu trong danh sách đối tác thương mại của Mỹ. Tuy nhiên, trong năm tiếp theo Trung Quốc đã đẩy quốc gia này xuống vị trí thứ hai.

Trong năm qua, trao đổi thương mại Mexico-Mỹ đã tăng 22,8% so với năm 2020. Như vậy, quan hệ thương mại giữa 2 nước láng giềng đã hồi phục và vượt mức trước đại dịch.

Tuy nhiên, các số liệu cũng cho thấy mặc dù cán cân thương mại vẫn nghiêng về phía Mexico với thặng dư 108,2 tỷ USD, song xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ đạt 384,7 tỷ USD, tương đương mức tăng tăng 18%, trong khi nhập khẩu tăng tới 30%, đạt 276,5 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục