Kinh tế Anh xáo trộn sau một năm rời "ngôi nhà chung" châu Âu

Theo Văn phòng Trách nhiệm ngân sách Anh, Brexit khiến tăng trưởng của Anh giảm khoảng 4% so với mức khi nước này vẫn nằm trong Liên minh châu Âu.
Kinh tế Anh xáo trộn sau một năm rời "ngôi nhà chung" châu Âu ảnh 1Người dân trên đường phố London của Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, tờ Financial Times mới đây đã có bài viết đánh giá về kinh tế Anh kết thúc năm đầu tiên thực hiện thỏa thương mại mới giữa nước này và Liên minh châu Âu (EU) sau Brexit - Anh rời khỏi "ngôi nhà chung" châu Âu.

Bài viết dẫn lời các nhà kinh tế cho rằng các quy định mới, được áp dụng từ ngày 1/1/2021 khi Anh chính thức rời EU, đã tác động tới tăng trưởng kinh tế của nước này.

Về tổng thể, Brexit dường như có tác động tiêu cực, song không chắc chắn, tới nền kinh tế Anh cũng như tới mức sống của người dân. Theo Văn phòng Trách nhiệm ngân sách Anh, Brexit khiến tăng trưởng của Anh giảm khoảng 4% so với mức khi nước này vẫn nằm trong EU.

Theo các nhà kinh tế, hiện chưa thể xác định chính xác thiệt hại mà Anh phải hứng chịu do Brexit, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục hoành hành hiện nay.

Một trong những cách đơn giản nhất để xem xét tác động của Brexit là đánh giá hoạt động kinh tế tổng thể của Anh kể từ cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6/2016 cho đến nay.

[Brexit gây thiệt hại cho các doanh nghiệp của cả Anh và EU]

Tăng trưởng của Anh đã tụt hậu so với Mỹ và Khu vực đồng euro (Eurozone). Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 3 năm 2021 cao hơn 3,9% so với quý 2 năm 2016, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 6,2% của Eurozone, và 10,6% của Mỹ trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng có thể có nhiều nguyên nhân ngoài Brexit khiến mức tăng trưởng thấp của Anh, một trong số đó là việc Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) thay đổi cách tính GDP, dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng giảm. Ngoài ra, tỷ lệ tăng trưởng cũng có thể bị ảnh hưởng các yếu tố khác nhau liên quan đến dịch COVID-19.

Với những nguyên nhân có thể gây nhiễu số liệu này, các nhà phân tích đã tập trung vào những tác động thương mại để đánh giá hiệu ứng của Brexit.

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cải cách châu Âu, John Springford, đã tính toán hiệu quả hoạt động thương mại của Anh dựa trên mô hình được xây dựng từ hoạt động của các quốc gia tương tự, theo đó, tính đến tháng 10/2021, xuất nhập khẩu hàng hóa của Anh giảm 15,7% so với mức nếu nước này vẫn nằm trong liên minh thuế quan và thị trường chung EU.

Cùng với đó, bất ổn và đồng bảng Anh mất giá sau cuộc trưng cầu ý dân đã khiến nền kinh tế nước này mất khoảng 4-5% thu nhập quốc dân so với kỳ vọng nếu Anh vẫn ở lại EU.

Về tác động thương mại có hay không gây tổn hại cho GDP của Anh, Giáo sư kinh tế tại Đại học Nottingham, Sarah Hall, cho biết xuất khẩu dịch vụ của Anh trong quý 2 năm nay giảm 14% so với hai năm trước đó trên toàn cầu, phản ánh tác động của COVID-19, đặc biệt đối với ngành du lịch.

Tuy nhiên, xuất khẩu dịch vụ của Anh sang EU đã giảm 30%, cho thấy Brexit có tác động lớn hơn đối với hoạt động kinh doanh của Anh với châu lục.

Tình trạng thiếu hụt lái xe tải, lao động nông trại và công nhân lò mổ đã cho thấy những vấn đề phát sinh trong giai đoạn kết thúc quá trình di chuyển tự do của người lao động sau khi Anh rời EU. Tuy nhiên, Anh đã thành công trong việc áp dụng chế độ thị thực mới một cách suôn sẻ để ngăn chặn thiệt hại.

Nhận định về tình hình kinh tế Anh, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, thừa nhận các vấn đề cụ thể hiện tại có thể gây nguy cơ đối với triển vọng trung hạn, song khẳng định hiện chưa thể xác định tình hình này là do tác động của đại dịch hay do tác động của Brexit.

Vì vậy, các chuyên gia cho rằng trong khi Brexit ít nhiều đã ảnh hưởng tới mức sống của người dân, Anh cần thúc đẩy các nỗ lực để hàn gắn mối quan hệ với EU nhằm giảm thiểu các thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục