Kinh tế Nam Phi rơi vào mức suy thoái tồi tệ nhất trong 75 năm

Do ảnh hưởng của COVID-19, hàng loạt lĩnh vực kinh tế truyền thống của Nam Phi chịu thiệt hại nặng nề trong đó bao gồm chế tạo (-1.4%), thương mại (-1.3%), giao thông (-1.3%).
Kinh tế Nam Phi rơi vào mức suy thoái tồi tệ nhất trong 75 năm ảnh 1Kinh tế Nam Phi chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. (Nguồn: brandsouthafrica)

Kinh tế Nam Phi ghi nhận mức tăng trưởng âm lên tới 7% trong năm 2020 do các tác động tiêu cực từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây cũng là mức suy giảm kinh tế tồi tệ nhất của quốc gia phát triển nhất châu Phi này kể từ năm 1946.

Phóng viên TTXVN tại Pretoria dẫn thông báo của Tổng cục thống kê Nam Phi (StatSA) ngày 9/3 cho biết trong năm 2020, các biện pháp hà khắc nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19 như lệnh phong tỏa kéo dài đã khiến hàng loạt lĩnh vực kinh tế truyền thống của nước này chịu thiệt hại nặng nề trong đó bao gồm chế tạo (-1.4%), thương mại (-1.3%), giao thông (-1.3%).

Tuy nhiên, theo StatSA, riêng lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Nam Phi dường như đã thoát khỏi vòng xoáy suy thoái sau khi ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 13.1% trong năm 2020. Bên cạnh đó, chi tiêu ngân sách của chính phủ cùng giai đoạn tăng 0.7%.

[Nam Phi hướng đến thị trường châu Á nhằm phục hồi kinh tế hậu COVID-19]

Đáng chú ý, riêng quý 4/2020, kinh tế nước này ghi nhận mức tăng trưởng 1.5% sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách và hạ cấp độ phong tỏa, qua đó giúp nhiều lĩnh vực kinh tế phục hồi mạnh mẽ như chế tạo(21%), thương mại (9.8%), giao thông (6.7%), xây dựng (11.2%).

Trên quy mô toàn châu lục, Ủy ban Kinh tế về châu Phi của Liên hợp quốc (UNECA) trước đó thông báo châu Phi đang đứng trước nguy cơ suy thoái kinh tế lần đầu tiên trong 25 năm do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và có thể khiến lục địa 1.3 tỷ dân này thiệt hại khoảng 99 tỷ USD.

Theo UNECA, cho đến năm 2030, đại dịch COVID-19 cùng với những tác động của biến đổi khí hậu đến GDP sẽ gây ra mức thiệt hại hàng năm khoảng 3-5% GDP theo kịch bản hoạt động kinh tế diễn ra bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục