Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên PhạmTất Dong và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiêntại Việt Nam Kim Chang In khẳng định, Chủ tịch Kim Nhật Thành là vị Lãnh tụ vĩđại của nhân dân Triều Tiên, nhà hoạt động nổi tiếng của phong trào cộng sản vàcông nhân quốc tế, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp cáchmạng vẻ vang của Chủ tịch Kim Nhật Thành đã gắn liền với quá trình đấu tranh bềnbỉ, anh dũng của nhân dân Triều Tiên.
Khi sinh thời, hai vị lãnh tụ kính yêu của hai dân tộc Việt Nam-Triều Tiênlà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đã đặt nền móng cho mối quanhệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Triều Tiên. Mối quanhệ đó đã vượt qua bao giai đoạn thử thách của lịch sử, đang được hai bên tiếptục nuôi dưỡng và phát triển vì độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân hainước, vì lợi ích hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực châu Á-Thái BìnhDương và trên thế giới.
Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên Phạm Tất Dong bàytỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên anh em đã ủng hộ và giúp đỡ nhândân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nướcvà xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với khả năng của mình, Việt Nam luôn giúp đỡ, ủnghộ sự nghiệp xây dựng và hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân Triều Tiên./.